Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước

Thứ hai, 20/03/2023 19:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại Moscow vào thứ Hai (20/3) để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và kéo dài 3 ngày tại Liên bang Nga

Một buổi lễ chào đón long trọng đã được tổ chức khi ông Tập Cận Bình đến Nga. Theo hãng tin TASS, máy bay của nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow vào khoảng 12:59 giờ thứ Hai giờ Moscow.

chu tich trung quoc tap can binh den nga trong chuyen tham cap nha nuoc hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước xuống sân bay Vnukovo ở Moscow vào khoảng 12:59 giờ thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Sputnik

chu tich trung quoc tap can binh den nga trong chuyen tham cap nha nuoc hinh 2

Ông Tập Cận Bình được tiếp đón long trọng. Ảnh: Sputnik

chu tich trung quoc tap can binh den nga trong chuyen tham cap nha nuoc hinh 3

Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm 3 ngày tại nước Nga. Ảnh: Sputnik

Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Tập Cận Bình nói rằng ông mong muốn có một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với ông Putin về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, để vạch ra kế hoạch chi tiết cho sự phối hợp chiến lược Trung Quốc - Nga và sự hợp tác thực tế trong khu vực.

Ông Tập Cận Bình tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc - Nga.

Ghi nhận Trung Quốc và Nga là hai nước láng giềng hữu nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, 10 năm trước, ông đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga với tư cách là Chủ tịch Trung Quốc, và cùng với Tổng thống Putin, đã mở ra một chương mới trong sự phát triển toàn diện của hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự tôn trọng, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai nước đã tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau, mở rộng hợp tác thiết thực, duy trì hợp tác quốc tế chặt chẽ và hiệu quả, đồng thời củng cố tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc lưu ý, sự phát triển của mối quan hệ Trung Quốc - Nga không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển và tiến bộ của thế giới.

Ông Tập cho rằng cả hai quốc gia đều là những nước lớn trên thế giới và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Nga nên đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế.

Theo truyền thông Nga, Trợ lý Điện Kremlin, Yury Ushakov, đã nói với các phóng viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp tại Điện Kremlin vào chiều thứ Hai giờ địa phương. Các cuộc đàm phán giữa 2 bên sẽ tiếp tục vào ngày 21 và 22 tháng 3.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa xã, Sputnik, TASS)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h