Chủ tịch UEFA tiếp tục công kích Real Madrid, Barca và Juventus

Thứ bảy, 11/09/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Aleksander Ceferin nhấn mạnh 3 câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona và Juventus đang muốn chống lại bóng đá.

"Tôi không muốn làm phiền nếu họ rời đi (Real, Barca và Juventus từ bỏ Super League). Thật nực cười khi những CLB đó muốn tạo ra môi trường cạnh tranh mới, nhưng cũng muốn tham dự Champions League mùa này", Der Spiegel dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA).

"Những người đứng đầu 3 CLB này không đủ năng lực. Họ đang cố gắng giết chết bóng đá", người đứng đầu UEFA bức xúc.

chu tich uefa tiep tuc cong kich real madrid barca va juventus hinh 1

Chủ tịch Ceferin tuyên chiến Super League. Ảnh: Getty

Ceferin chỉ trích thẳng Chủ tịch Florentino Perez của Real khi nhấn mạnh: "Ông ấy than thở, tuyên bố Real chỉ có thể tồn tại khi gia nhập Super League, nhưng sau đó nỗ lực chi 180 triệu euro để mua Kylian Mbappe?".

Chủ tịch Ceferin tiết lộ ông bị một quan chức của Super League gọi điện thoại đe dọa khi UEFA đang tìm cách chống lại giải đấu này.

Cuộc chiến giữa UEFA và Super League đang đến hồi căng thẳng khi 3 câu lạc bộ Real, Barca và Juventus quyết bám trụ. Bất chấp lời đe dọa, cảnh báo phạt nặng từ UEFA, Super League vẫn kiên định trong việc thành lập giải đấu mới để lật đổ Champions League.

Trước đó, Super League đâm đơn kiện lên Tòa án Thương mại Madrid khi UEFA lên kế hoạch trừng phạt Real, Barca và Juventus. Tòa án Thương mại Madrid đã tuyên bố Super League thắng kiện và UEFA phải thu hồi lệnh trừng phạt ngay lập tức.

UEFA bác bỏ quyết định này và kiện ngược lên Tòa án Công lý châu Âu. Đôi bên vẫn trong giai đoạn tranh chấp để ấn định tương lai của Super League.

Về phía Real Madrid, Barca và Juventus, 3 câu lạc bộ vẫn góp mặt ở Champions League mùa này.

Thời điểm giữa tháng 4, 12 câu lạc bộ là Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Real, Barca, Atletico, Inter Milan, AC Milan và Juventus tuyên bố sáng lập Super League. Dự án này khiến bóng đá châu Âu chấn động.

Mặc dù vậy, sức ép từ cổ động viên khiến các CLB Premier League rút lui sau chưa đầy 48 giờ. Tiếp đó, Atletico, Inter và AC Milan tuyên bố rút lui.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao