"Chức năng tuyên truyền của báo chí là rất quan trọng"

Thứ tư, 15/11/2023 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hoà Bình về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh diễn ra vào ngày 15/11, tại TP Hoà Bình.

Tại buổi làm việc, báo cáo công tác báo chí của tỉnh Hoà Bình, đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong thời gian qua, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh Hoà Bình và xây dựng nhiều quy định cũng như hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, quản lý báo chí. 

Ông Hoàng Mạnh Cường thông tin, hiện nay tỉnh Hoà Bình có 3 cơ quan báo chí gồm Báo Hoà Bình, Đài PT-TH Hoà Bình, Tạp chí Văn nghệ Hoà Bình và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nhìn chung các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh chủ động trong việc phản ánh và tuyên truyền, mỗi loại hình báo chí đều bám sát vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để thông tin phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, quảng bá thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 1

Buổi làm việc diễn ra vào sáng ngày 15/11, tại TP Hoà Bình.

Hệ thống thông tin và truyền thông từ huyện, thành phố đến cơ sở được quản lý, phát triển đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo, phục vụ kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, 100% chính quyền cấp xã có báo đến trong ngày, hạ tầng phát thông tin cơ sở được quan tâm đầu tư. 

Tuy nhiên theo ông Cường, số lượng tin bài để tạo sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề còn tồn tại được dư luận xã hội quan tâm của các cấp chính quyền được cập nhật đăng, phát còn ít, chưa tạo ra được sức mạnh truyền thông trong việc giải quyết các vấn đề nóng được xã hội quan tâm. Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ trong công tác chuyên môn các cơ quan báo chí thời gian qua tuy đã được quan tâm, nâng cấp nhưng vẫn còn bất cập với yêu cầu.

Công tác đào tạo bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Còn tồn tại hiện tượng một số phóng viên có biểu hiện gây nhũng nhiễu, phiền hà cho hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Về hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho hay, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình hiện có 165 hội viên công tác tại 5 Chi hội Nhà báo - đây là con số hội viên cao nhất từ trước đến nay.

Những năm qua, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, đơn vị và các địa phương trong tỉnh, báo chí Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành với báo chí cả nước bắt nhịp với sự phát triển của báo chí thời đại 4.0, có nhiều đổi mới, đẩy nhanh lộ trình số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 2

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tổng biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng rèn luyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều nhà báo đã luôn bám sát cơ sở, xuất hiện và đưa tin nhanh, kịp thời những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm. 

"Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT&TT tổ chức thành công Hội nghị Ký giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí". Trong tháng 9/2022, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai việc thực hiện tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo Việt Nam đến các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo, phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo", ông Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ.

Nhìn nhận về một số hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản trình Bộ Chính trị và cấp có thẩm quyền bổ sung, cụ thể hoá việc thực hiện Kết luận số 35-KL/TW về "Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Cụ thể, bổ sung quy định: "Chức danh Chủ tịch Hội tương đương với cấp trưởng các sở, ban, ngành và tương đương; chức danh Phó Chủ tịch Hội tương đương với cấp phó các sở, ban, ngành của tỉnh. "Việc làm này nhằm hạn chế những bức xúc, lo lắng trong đội ngũ lãnh đạo Hội đương nhiệm ở địa phương. Đồng thời động viên, khuyến khích hội viên được quy hoạch, giới thiệu vào vị trí lãnh đạo có động lực phấn đấu, rèn luyện", ông Tuấn cho biết.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nhấn mạnh việc cần có cơ chế quản lý hiệu quả đối với hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú hoặc có văn phòng đại diện tại địa phương. Hiện nay, theo ông Tuấn quản lý đang mang tính hình thức, trên văn bản là chính, khiến công tác quản lý, xử lý các vi phạm còn nhiều khó khăn.

Đánh giá cao với sự cố gắng nội tại của Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận, công tác báo chí và công tác Hội của tỉnh Hoà Bình luôn ổn định và đạt hiệu quả cao. Và đó cũng là một yếu tố quan trọng để Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức 4 hội nghị chuyên đề của báo chí Trung ương và các tỉnh phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình trong các ngày 16-17/11 tới đây.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 3

Đồng chí Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đơn vị đầu mối trong công tác báo chí của tỉnh, hỗ trợ người làm báo Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Phan Toàn Thắng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, sở ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn, đó là xem xét quyết định giao nhiệm vụ gắn với hỗ trợ kinh phí để Hội Nhà báo tỉnh triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các nội dung như: Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. "Đây là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa", đồng chí Phan Toàn Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người Làm Báo của Hội Nhà báo Việt Nam tạo thành mạng lưới phổ biến thông tin hoạt động báo chí giữa các cấp Hội trong cả nước. Đồng thời, công tác tăng cường chất lượng báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cho người làm báo tỉnh Hòa Bình cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Về Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Toàn Thắng cho biết, đây là Hội Báo đổi mới, sáng tạo toàn diện về tầm nhìn, về thiết kế, hội tụ công nghệ. "Hội Báo Xuân được tổ chức tại các địa phương - một hoạt động thường niên nhằm tạo không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới trong cả nước là hoạt động ý nghĩa, là tiền đề để lựa chọn những sản phẩm báo chí, ý tưởng tổ chức đóng góp cho sự kiện lớn của giới báo chí Việt Nam là Hội Báo toàn quốc được tổ chức hàng năm. Do đó, sự kiện này cần được quan tâm sát sao và có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan", đồng chí Phan Toàn Thắng đề nghị.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 4

Đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá kết quả của hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình có nhiều khởi sắc, là tấm gương cho một số Hội Nhà báo địa phương noi theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cơ bản đồng ý với các vấn đề được nêu ra. Trong đó, đồng chí Trần Trọng Dũng đánh giá cao công tác tập hợp, bồi dưỡng hội viên, những người làm báo Hoà Bình, khi thực tế cho thấy việc đào tạo về kỹ năng cũng như đạo đức báo chí trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đạt con số rất ấn tượng.  

Nhấn mạnh đến vấn đề về phóng viên thường trú, đồng chí Trần Trọng Dũng cho biết, thông qua các Hội nghị đã được tổ chức tại miền Trung, miền Nam và các Hội nghị sẽ diễn ra trong những ngày tới đây tại Hoà Bình, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định 979 về phóng viên thường trú.

Xét trên góc độ thực tiễn, ông Dũng cho rằng, sự việc nào cũng có 2 chiều, về mặt quản lý nhà nước của Sở TT&TT, ở đây đã có quy định của UBND tỉnh Hoà Bình rất chặt chẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý phóng viên thường trú. Mặt khác, về phía Hội Nhà báo cần chủ động có những hoạt động để thu hút sự quan tâm của các phóng viên thường trú. Và mô hình câu lạc bộ là một mô hình để tham khảo. Ngoài những câu lạc bộ mang phạm vi toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam, thì tại các Hội Nhà báo địa phương cũng cần có những câu lạc bộ tỉnh.

"Ví dụ: Du lịch hoà Bình đang rất phát triển, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, chúng ta có thể thành lập câu lạc bộ phóng viên viết về du lịch để thu hút cả phóng viên thường trú và phóng viên địa phương tham gia. Tổ chức các chuyến đi trải nghiệm cho phóng viên để đẩy mạnh truyền thông cho du lịch tỉnh đồng thời tạo sự gắn bó giữa anh em phóng viên trên địa bàn", ông Dũng nói.

Đồng chí Trần Trọng Dũng nhắc đến công tác truyền thông chính sách cần được đẩy mạnh hơn nữa, trong bối cảnh Chính phủ vừa ra Quyết định đề nghị các bộ, ban, ngành dành kinh phí cho truyền thông chính sách, đây là cơ sở rất quan trọng để UBND tỉnh Hoà Bình, trao đổi với Sở Tài chính, Sở TT&TT đặt hàng với các cơ quan báo chí, với Hội Nhà báo về truyền thông chính sách để các tuyến bài cho công tác này được sâu sắc hơn, công tác truyền thông chính sách được thực hiện một cách sâu rộng và có kết quả cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cho biết, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Hoà Bình thực hiện rất nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, một trong bốn trụ cột đó là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó thông tin báo chí tuyên truyền là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Thông qua công tác này nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức của nhân dân  góp phần vào công cuộc phát triển của tỉnh.

Đánh giá về hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương cho biết, nhiệm kỳ này Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình có sự thay da đổi thịt, một sự thay đổi có thể nói là ngoạn mục. Hiện nay, vị trí vai trò của Hội Nhà báo tỉnh đã được khẳng định và được các cấp cũng như nhân dân quan tâm ủng hộ. Năm nay cũng là lần đầu tiên, Hội Nhà báo Hoà Bình đạt Giải Báo chí Quốc gia - đó là vinh dự rất lớn, là dấu mốc cũng như là điểm tựa để những người làm báo tiếp tục phát triển.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên một số vấn đề còn tồn tại, trong đó nhấn mạnh đến tình trạng "báo hoá tạp chí", phóng viên nhũng nhiễu doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín và đạo đức người làm báo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hiệu quả công tác Hội và hoạt động báo chí của tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi, buổi làm việc hôm nay, nhằm tìm hiểu, đánh giá triển khai Chỉ thị 43 ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 13/6/2023. Tại buổi làm việc này, Thủ tướng đã có ý kiến mang tính chất chỉ đạo với Hội Nhà báo Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt có một số cơ chế về tài chính, biên chế, điều kiện làm việc của các cấp hội.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nghe báo cáo và các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo trong buổi làm việc ngày hôm nay, những vấn đề của báo chí Hoà Bình cũng là những vấn đề của báo chí trong cả nước. "Về quy mô có thể nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ những nét chấm phá của bức tranh báo chí toàn quốc", ông Lợi nhận định.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 6

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam đề nghị báo chí Hoà Bình cần khai thác những tiềm năng của địa phương, những nét văn hoá riêng, đặc sắc để có những tuyến bài chất lượng, hấp dẫn, thu hút công chúng.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhìn nhận, hiện nay, hoạt động báo chí ở địa phương có nhiều hành vi "báo hoá", nhũng nhiễu doanh nghiệp, sai phạm nhiều nhất nằm trong khối tạp chí. Thực trạng "báo hoá tạp chí" rất nghiêm trọng, thực tế đã được nêu ra rất nhiều tại các diễn đàn, hội thảo... song, để khắc phục là rất khó.

"Chủ trương cho các đơn vị tự chủ về mọi mặt, nhất là về tài chính. Một số cơ quan chủ quản không hỗ trợ một nguồn lực nào, thậm chí giao cho các đơn vị phải mang kinh phí về cho cơ quan chủ quản. Hiện trạng thành lập các tổ chức hội tràn lan để ra báo - đây là vấn đề rất đáng báo động và cũng là vấn đề vô cùng hóc búa", ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá.

Về vấn đề phóng viên thường trú, theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi, ở các cơ quan báo chí lớn hầu như không có vấn đề gì, các phóng viên vẫn tham gia hoạt động 2 chiều, chủ yếu vi phạm vẫn là ở các tạp chí. "Các tạp chí đầu thì nhỏ tý, nhưng cơ thể thì phình ra, số lượng phóng viên ở một số cơ quan đại diện còn đông hơn cơ quan chủ quản", ông Lợi nói.

Vấn đề nguồn lực - công tác bồi dưỡng đào tạo con người và nguồn lực về tài chính, cơ sở hạ tầng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: "Xét về các mặt đầu tư bên ngoài thì việc đầu tư vào báo chí truyền thông được coi là nhiệm vụ cần thiết, nhiệm vụ chính trị mới là quan trọng.

Báo chí Việt Nam là nền báo chí mang tính đặc thù, không thể giao quyền mang tính độc lập kinh tế như nền báo chí phương tây, chúng ta làm báo chí là vừa thông tin và vừa tuyên truyền. Chức năng tuyên truyền rất quan trọng, trong khi đó, nhiệm vụ tuyên truyền không thể tạo ra nguồn thu, phải có hỗ trợ về mặt tài chính từ các cơ quan nhà nước. Hiện nay, nguồn thu quảng cáo chảy về các loại hình truyền thông khác trên mạng xã hội, các tập đoàn truyền thông đa phương tiện xuyên quốc gia, chứ không chảy vào các cơ quan báo chí nữa. Chúng ta cần có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ".

Trong câu chuyện này, đồng chí Nguyễn Đức Lợi lưu ý đến tính chủ động của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, phải có kế hoạch, phải có đề án cụ thể. Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: "Báo chí có vai trò chủ đạo trong truyền thông chính sách", do đó các cơ quan báo chí hoàn toàn có thể xây dựng các đề án - và các đề án này phải mang tính thuyết phục, hợp lý hợp tình, có hiệu quả thật sự thì các cơ quan nhà nước sẽ nhìn nhận và phối hợp thực hiện sát sao, nhanh chóng.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Đức Lợi khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam luôn đồng hành cùng địa phương hỗ trợ nhà báo hội viên của tỉnh trong việc đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, xây dựng báo chí Hòa Bình ngày càng vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới, phát triển của tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 7

Lãnh đạo các đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam tham dự buổi làm việc.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 8

Đại diện UBND tỉnh Hoà Bình trao quà kỷ niệm cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 9

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà kỷ niệm cho UBND tỉnh Hoà Bình.

chuc nang tuyen truyen cua bao chi la rat quan trong hinh 10

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hoà Giang - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội