Chương trình Văn hoá nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng hùng cường": Xúc động và đầy tự hào

Thứ bảy, 16/03/2024 23:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 16/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024 đã diễn ra Chương trình Văn hoá nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng hùng cường" với rất nhiều tiết mục được dàn dựng công phu và đặc sắc.

Hội Báo toàn quốc 2024 được tổ chức lần đầu tiên tại TP HCM đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới báo chí cũng như công chúng. Hội Báo năm nay ngoài những sự kiện mang đậm dấu ấn chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày, và đặc biệt các chương trình văn hóa, nghệ thuật cũng được đầu tư tổ chức công phu và đặc sắc.

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 1

Chương trình nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng hùng cường" với hy vọng bằng âm nhạc, sẽ kết nối, thắp lên những ngọn lửa với tinh thần yêu nước, truyền những ngọn lửa ấm nóng từ trái tim đến những trái tim.

Chương trình Văn hoá nghệ thuật Thanh niên Việt Nam - Khát vọng hùng cường được tổ chức chào mừng thành công Hội báo toàn quốc 2024 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/32024). Chương trình do Đại học KHXH&NV TP HCM và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP HCM phối hợp tổ chức. 

Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước.

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 2

Các tiết mục được dàn dựng công phu mang đến cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Gần 40 năm trên chặng đường đổi mới, Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại và thách thức to lớn, từ một nước nghèo, bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh, nhiều năm bị cấm vận, đến năm 2023 nước ta đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 3

Trong khuôn khổ của hội báo, các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra chào mừng, tôn vinh các hoạt động của người làm báo, và kết nối đến gần hơn với công chúng.

Xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng "cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” đầu tiên là trách nhiệm của thanh niên, những người đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của mình, tu dưỡng, học tập và rèn luyện về mọi phương diện, tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 vào công việc để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 4

Ban tổ chức trao giải thưởng dành cho các đội thi trong chương trình văn hóa nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam – Khát vọng hùng cường”.

Chương trình văn hóa nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng hùng cường” với rất nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, đẹp mắt nhằm cổ vũ tinh thần, thể hiện ý chí mạnh mẽ của thanh niên thực hiện khát vọng đóng góp xây dựng đất nước hùng vường, thịnh vượng.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, yêu đất nước. Giáo dục nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng cơ quan, tổ chức và đất nước phát triển phồn vinh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 5

Các tiết mục thể hiện trách nhiệm của thanh niên, những người đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của mình.

chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 6
chuong trinh van hoa nghe thuat thanh nien viet nam  khat vong hung cuong xuc dong va day tu hao hinh 7

Ban tổ chức cùng các diễn viên tham gia Chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Nhóm PV

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội