Chuyến công du châu Á của Pompeo được rút gọn

Chủ nhật, 04/10/2020 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ khởi hành đến Nhật Bản vào Chủ nhật nhưng sẽ không đến Mông Cổ và Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Bảy, sau khi Tổng thống Donald Trump được chẩn đoán và nhập viện do virus Corona.

Bài liên quan
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ không tới Mông Cổ và Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ không tới Mông Cổ và Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu. Ảnh: Reuters

Ban đầu, Pompeo dự định thăm cả ba quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10. Ông vẫn sẽ đến Tokyo vào Chủ nhật nhưng sẽ trở lại Washington vào ngày 6 tháng 10 sau khi tham vấn với những người đồng cấp Nhật Bản và tham dự một cuộc họp rộng hơn với các bộ trưởng của Ấn Độ và Úc.

Trump thông báo mình dương tính với Covid-19 vào đầu giờ sáng ngày thứ Sáu và được đáp chuyến bay từ Nhà Trắng đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed gần Washington. Trong một video từ bệnh viện vào thứ Bảy, ông ấy nói rằng cảm thấy 'tốt hơn nhiều' nhưng vài ngày tới sẽ là 'thử nghiệm thực sự' về việc điều trị COVID-19 của ông ấy.

Trong một bài phát biểu gần như trước đó trước Hội đồng Chính sách Gia đình Florida, Pompeo nói rằng ông có sức khỏe tốt nhưng ông đã hủy bỏ sự xuất hiện trực tiếp của mình tại sự kiện "vì hết sức thận trọng". Ông cho biết vẫn dự định đi châu Á.

"Bạn nên biết rằng tôi đang cảm thấy ổn, tôi đang làm rất tốt. Tôi đã được kiểm tra hai lần trong hai ngày. Tôi vẫn khỏe mạnh như ban đầu. Và tôi vẫn có ý định  sẽ đến châu Á vào ngày mai", ông nói.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết Pompeo dự kiến ​​sẽ đến châu Á một lần nữa vào tháng 10 và sẽ làm việc để sắp xếp lại các chuyến thăm trong hành trình ban đầu của ông.

Chuyến thăm của ông Pompeo tới Đông Á, chuyến thăm đầu tiên của ông tới khu vực này trong hơn một năm, diễn ra vào thời điểm mối quan hệ của Mỹ với Bắc Kinh đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ngoài Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng được báo cáo nhiễm virus Corona.

Mai Bùi

Tin khác

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h