Chuyên gia Liên hợp quốc kêu gọi trừng phạt và cấm vận vũ khí đối với Israel

Thứ tư, 27/03/2024 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10 đã dẫn đến tội diệt chủng, do đó bà kêu gọi các nước ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí.

Trước Hội đồng Nhân quyền của LHQ ngày 26/3 ở Geneva, bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền ở các vùng lãnh thổ xung đột, trình bày: "Tôi thấy có đủ cơ sở hợp lý để tin rằng việc thực hiện tội ác chống lại người Palestine... ở Gaza đã đạt ngưỡng diệt chủng", đồng thời trích dẫn hơn 30.000 người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7/10.

"Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên tuân thủ nghĩa vụ của mình, bắt đầu bằng việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và trừng phạt đối với Israel để đảm bảo rằng tương lai sẽ không tiếp tục lặp lại", bà nói, sau đó một tràng pháo tay vang lên.

chuyen gia lien hop quoc keu goi trung phat va cam van vu khi doi voi israel hinh 1

Bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền ở vùng lãnh thổ Palestine, tham dự một sự kiện bên lề của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/3. Ảnh: Reuters

Israel, quốc gia không tham dự phiên họp, đã bác bỏ cáo buộc của bà Albanese, cho rằng việc dùng từ diệt chủng là "thái quá", đồng thời tuyên bố cuộc chiến nhằm chống lại nhóm Hồi giáo Hamas chứ không phải thường dân Palestine. Cuộc chiến được kích hoạt khi các chiến binh Hamas xông vào miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt 253 con tin - theo thống kê của Israel. 

Tại cuộc họp, các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, cũng như các nước châu Phi bao gồm Algeria và Mauritania, đã lên tiếng ủng hộ những phát hiện của bà Albanese và cảnh báo về tình hình nhân đạo.

Trong khi đó, ghế dành cho đồng minh của Israel là Mỹ bị bỏ trống. Washington trước đây đã cáo buộc Hội đồng Nhân quyền LHQ vốn có thành kiến ​​chống Israel từ lâu.

Công ước ngăn ngừa và xử phạt tội ác diệt chủng năm 1948, được ban hành sau vụ thảm sát Holocaust của Đức Quốc xã đối với chính người Do Thái, định nghĩa diệt chủng là "những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo".

Hoài Phương (theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h