Chuyện lạ ở chung cư Artemis: Cư dân có nhà mà không được về ?

Thứ ba, 16/10/2018 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 15/10, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của bạn đọc về Ban quản lý tòa nhà chung cư Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, Hà Nội ngừng hoạt động thang máy và chặn các cửa lên nhà của các cư dân sống trong tòa nhà.

Ngay khi nhận được phản ánh, phóng viên Nhà báo và Công luận đã có mặt tại chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để xác minh thông tin. Tại đây, theo quan sát của phóng viên tất cả các thang máy ngừng hoạt động, khiến nhiều cư dân sống trong tòa nhà không thể về căn hộ của mình được. Thực trạng này làm cho nhiều cư dân rất búc xúc.

Nhiều cư dân phải ở ngoài khi không được về nhà mình. 

Khi hỏi về lý do Ban quản lý tòa nhà ngừng hoạt động thang máy, một cư dân cho biết: “Chủ đầu tư đưa ra một mức phí dịch vụ không thông qua với cư dân, mà áp đặt với cư dân. Cư dân đã rất nhiều lần ngồi bàn bạc với chủ đầu tư để đưa ra một mức phí hợp lí nhưng chủ đầu tư không đồng ý, mà đơn phương cắt dịch vụ của chúng tôi”.

Cư dân sống trong chung cư Artemis búc xúc. 

Được biết, toàn bộ cư dân được chào mời thông tin về dự án Chung cư Artemis - Tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 5 sao là dự án thuộc Quân chủng Phòng không không quân - Bộ Quốc phòng, hợp đồng được ký và thủ tục thanh toán tại trụ sở Công ty ACC Thăng Long số 178 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Tuy nhiên, đến khi chuyển tới sinh sống chính thức ở tòa nhà thì cư dân mới ngỡ ngàng, hoang mang lo lắng khi biết Công ty ACC Thăng Long nay là Công ty Cổ phần ACC Thăng Long hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trực thuộc Công ty IMG có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều người dân không hiểu tại sao dự án của Bộ Quốc phòng lại chuyển thành Công ty tư nhân. Khi nhận ra dự án nằm dưới sự điều hành thiếu kinh nghiệm của một công ty tư nhân không hề thuộc quân đội quản lý nên dẫn đến rất nhiều vấn đề bất cập và mập mờ về giấy phép xây dựng, các cam kết, thỏa thuận đã ký kết ban đầu, thiếu minh bạch trong thu chi, quản lý quỹ bảo trì của tòa nhà...

Với một dự án 5 sao như Chung cư Artemis lại để xảy ra tình trạng khiếu kiện nghiêm trọng gây ra nhiều rủi ro về an toàn tài sản, tính mạng của rất nhiều cư dân đang sinh sống tại đây. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ những phản ánh để mang lại quyền lợi chính đáng cho các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà này.

Congluan.vn sẽ tiếp tục làm rõ thông tin./.

Nhóm PV

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản