CLB Juventus mất trắng Paulo Dybala trong hè này

Thứ ba, 22/03/2022 12:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Câu lạc bộ Juventus chấp nhận mất trắng Paulo Dybala sau khi tiền đạo này từ chối gia hạn hợp đồng. Và thậm chí “Bà đầm già” còn có nguy cơ chứng kiến một cuộc chuyển nhượng gây sốc.

Sự kiện: Juve

Bản hợp đồng giữa tiền đạo Paulo Dybala và CLB Juventus chuẩn bị đáo hạn vào tháng 6 tới đây. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, Jorge Antun - người đại diện của chàng tiền đạo 28 tuổi vừa có cuộc gặp Phó chủ tịch Bianconeri, ông Pavel Nedved tại Continassa - đại bản doanh của Juventus để thương thảo hợp đồng. Theo tờ Goal, Dybala đã quyết định không gia hạn với đội bóng thành Turin. 

Như vậy, chân sút người Argentina sẽ rời khỏi Bà đầm già thành Turin dưới dạng chuyển nhượng tự do ở phiên chuyển nhượng Hè này. Với việc không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán, Juventus phải chấp nhận mất trắng Dybala. Cầu thủ khoác áo số 10 hiện đang được chuyên trang Transfermarkt định giá 40 triệu euro. Hồi tháng 7/2015, Juventus mua Dybala từ Palermo với giá 41 triệu euro.

clb juventus mat trang paulo dybala trong he nay hinh 1

Dybala sẽ không còn là người của Juventus kể từ mùa giải tới. Ảnh: INTERNET

Hiện tương lai của tiền đạo Dybala là chủ đề thường xuyên được giới truyền thông đem ra bàn tán trong vài tháng gần đây. Nhà báo Carlo Laudisa của tờ Gazzetta Dello Sports (Italy) cho biết, ngôi sao 28 tuổi hiểu "Bà đầm già" đang gặp khó khăn về tài chính. Dybala chấp nhận giảm lương từ 13,52 triệu euro/mùa xuống còn 10 triệu euro/mùa để gắn bó với Juventus đến năm 2026. 

Lúc đầu, ban lãnh đạo Juventus đồng ý với con số 10 triệu euro/mùa. Nhưng sau đó, giới thượng tầng của đội chủ sân Allianz lại bất ngờ hạ xuống thành 8 triệu euro/mùa, cộng thêm 2 triệu euro phụ phí. Điều này khiến Dybala cảm thấy không hài lòng và anh buộc phải ra đi. 

Gazzetta dello Sport cho biết, những đội bóng lớn như Inter Milan, Tottenham Hotspur và Barcelona đang quan tâm tới tiền đạo người Argentina. Giám đốc thể thao của Atletico Madrid, ông Andrea Berta cũng muốn câu lạc bộ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Dybala. 

Paulo Dybala đến Juventus với giá 41 triệu euro vào mùa hè 2015. Chân sút sinh năm 1993 thi đấu 283 trận đến lúc này, ghi 113 bàn và kiến tạo 48 lần. Dybala được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất Serie A" mùa giải 2019/20, lần cuối Juventus vô địch Italy.

Dybala đá 29 trận cho Juventus trong mùa giải này, ghi 13 bàn. Cuối tuần trước, Dybala vừa ghi 1 bàn giúp Bà đầm già đánh bại Salernitana 2-0, và chỉ còn kém đại kình địch Inter 1 điểm trên BXH Serie A.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao