CLB TP.HCM chiêu mộ thành công tân binh thứ 6

Thứ tư, 25/11/2020 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Câu lạc bộ TP.HCM đã chính thức cho ra mắt tân binh thứ 6 trong kỳ chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021.

Sự kiện: V.League 2020

Nhu cầu làm mới đội hình các CLB là điều thiết yếu, và CLB TP.HCM mới đây đã cho ra mắt cầu thủ thứ 6 của mình. Và đó là cầu thủ vừa rời Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cách đây một ngày trước, trung vệ Phạm Hoàng Lâm.

Cầu thủ 27 tuổi đã gia nhập đội chủ sân Thống Nhất theo dạng chuyển nhượng tự do và anh sẽ gắn bó với CLB này theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Trung vệ Hoàng Lâm không phải là cái tên quá lạ lẫm với những người yêu bóng đá Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m87, và trưởng thành từ CLB Đồng Tâm Long An từng có thời điểm là học trò cưng của HLV Toshiya Miura ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Bài liên quan
Trung vệ Phạm Hoàng Lâm gia nhập CLB TP.HCM. Ảnh: bongda24h.vn

Trung vệ Phạm Hoàng Lâm gia nhập CLB TP.HCM. Ảnh: bongda24h.vn

Trước đó, anh từng cùng nhà cầm quân Nhật Bản tham dự nhiều giải đấu lớn ở cấp đội U23 như ASIAD 2014, SEA Games 2015 và Vòng chung kết U23 châu Á 2016. Mặc dù vậy cầu thủ này không được đánh giá quá cao khi thường xuyên mắc lỗi sơ đẳng.

Ở mùa giải 2019, Phạm Hoàng Lâm đã cập bến HAGL nhưng cũng chỉ chơi bóng ở đây trong một mùa giải. Lối đá không thực sự chắc chắn của trung vệ sinh năm 1993 là nguyên nhân chính khiến anh sớm ‘bật bãi’ khỏi phố núi.

Thông tin thống kê cho thấy, trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã có 1031 phút thi đấu trong 15 lần ra sân cho Hà Tĩnh ở mùa giải trước.

Song, sự chậm chạp và đôi khi là vụng về của cầu thủ này khiến anh không được lòng HLV Phạm Minh Đức. Và sau khi hết hợp đồng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Lâm đã không được giữ lại.

Về phía TP.HCM, việc chiêu mộ cầu thủ Phạm Hoàng Lâm sẽ giúp đội bóng này gia cố hàng phòng ngự sau khi đã chia tay các trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và mới đây nhất là Ngô Viết Phú.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao