Cơ sở giết mổ gia súc gây ô nhiễm môi trường vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ năm, 25/02/2016 12:56 PM - 0 Trả lời

Từ phản ánh của người dân và sau khi thâm nhập tìm hiểu, trong những tháng cuối cùng của năm 2015, báo chí đã liên tục có những bài viết liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nhiều cơ sở giết mổ gia súc tại một số địa bàn tại TP. Hồ Chí Minh như Củ Chi, Hóc Môn… Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là những cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

(NBCL) Từ phản ánh của người dân và sau khi thâm nhập tìm hiểu, trong những tháng cuối cùng của năm 2015, báo chí đã liên tục có những bài viết liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nhiều cơ sở giết mổ gia súc tại một số địa bàn tại TP. Hồ Chí Minh như Củ Chi, Hóc Môn… Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là những cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Untitled

Củ Chi: Lò mổ trực tiếp thải chất thải độc hại ra môi trường

Huyện Củ Chi là một trong những địa bàn có số lượng các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ nhiều so với các địa bàn khác ở TP.HCM. Cũng chính vì quy mô nhỏ lẻ, không tập trung nên việc xử lý chất thải chuyên nghiệp để bảo vệ môi trường hầu như chưa bao giờ được các chủ cơ sở xem trọng, các cơ quan chức năng tại đây cũng rất ít khi có hoạt động kiểm tra, nên những lò mổ này vẫn ngang nhiên hoạt động nhiều năm liền, bất chấp pháp luật.

Từ lò mổ gia súc Tân Phú Trung đã phản ánh trước đó, chúng tôi nhận thấy không chỉ riêng lò mổ này có hệ thống xử lý nước thải sơ sài, chỉ làm cho có, mà còn rất nhiều lò mổ khác đóng trên địa bàn này cũng đang có tình trạng tương tự. Mỗi đêm có hàng trăm con heo được giết mổ, chất thải như nước bẩn, chất thải hữu cơ khó tiêu hủy cứ như thế được đưa trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho người dân và môi trường xung quanh. Đơn cử như tại xã Tân Thạnh Đông, bên hông chợ Thanh Đông có một lò mổ gia súc, chủ cơ sở tên Út Hóa. Từ con đường đất đá phía ngoài đi vào, cuối đường quẹo phải sẽ bắt gặp một lò mổ chỉ rộng khoảng 100m2. Ghi nhận của chúng tôi, phía trước lò mổ có một hố động, rất bẩn, luôn bốc mùi hôi thối. Phía bên tay phải lò mổ có một hố ga che đậy tạm bợ. Có đường nước thải bị xì lên lộ thiên, bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu xả nước thải thẳng ra khu vực đất dân cư có người sinh sống.

Được biết lò mổ này hoạt động từ 1h đến 5h sáng. Một đêm giết mổ bình quân khoảng từ 200 đến 300 con heo. Nhưng việc giết mổ hoàn toàn thủ công, heo được để ngay dưới đất để mổ. Mặc dù dân và chính quyền xã đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền huyện nhưng chưa một lần nào lò mổ này bị xử phạt hay lập biên bản về vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Chưa hết, nguồn tin còn cung cấp, chủ lò mổ Út Hóa này trước đây có một thời gian chiến đấu tại chiến trường Campuchia, khi trở về lập nên lò mổ này và trở nên coi thường người dân cũng như chính quyền xã.

Chủ lò mổ này thường xuyên rêu rao rằng bản thân mình có các mối quan hệ rộng nên không ai có thể xử lý tình trạng gây ô nhiễm lộ thiên tại đây. Lò mổ thứ 2 đóng trên địa bàn xã Hòa Phú của ông Võ Văn Quý cũng đang làm cho con người và môi trường ở đây “khốn khổ” với hình thức kinh doanh giết mổ bơm nước, chích thuốc vào heo để làm tăng lợi nhuận cho mình. Thế nhưng, điều lạ là dù bị thanh kiểm tra nhưng lò mổ này vẫn hoạt động. Hiện tại, với cách hoạt động luôn “kín cổng cao tường”, lò mổ này luôn trong tình trạng đóng cửa kín bưng, công nhân làm việc trong lò mổ này luôn chú ý cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ, làm việc tránh né và từ chối tiếp chuyện khi ai đó đề cập vấn đề liên quan đến lò mổ.

Hóc Môn: Cần quan tâm hơn đến người dân và môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc

Ngày 29/01/2016, UBND huyện Hóc Môn ra văn bản số 24/TB-VP, nội dung là kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Lâm Tuyền về một số trường hợp mặt bằng do Công ty TNHH Một viên Dịch vụ Công ích đang cho thuê. Riêng với trường hợp khu đất ở ấp 6, xã Xuân Thới Sơn do ông Trần Văn Dầu thuê làm cơ sở giết mổ heo (gia súc), hiện hợp đồng đã hết hạn, đề nghị Cty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và thông báo thu hồi mặt bằng tại khu đất ấp 6, xã Xuân Thới Sơn giao cho UBND xã Xuân Thới Sơn quản lý, giao cho phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xử lý mặt bằng này.

Trước đó, cuối năm 2015, lò mổ Xuân Thới Sơn của ông Trần Văn Dầu gây ô nhiễm nghiêm trọng tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. UBND huyện Hóc Môn đã ra quyết định tạm đình chỉ lò giết mổ này. Sau đó, lò mổ xin tiếp tục hoạt động với cam kết là sẽ khắc phục được hậu quả về tình hình ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay, sự khắc phục là chưa thực hiện được. Theo nhiều người dân tại ấp 6 xã Xuân Thới Sơn, ông Trần Văn Dầu từng tuyên bố với họ rằng ông có tất cả các mối quan hệ từ địa phương cho đến cấp huyện, thậm chí là các cấp cao hơn, nên việc lấy lại mặt bằng của ông sẽ không bao giờ có?.

Hơn nữa, giữa Cty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích và UBND xã Xuân Thới Sơn cũng rất mật thiết (?) Chính vì ông Dầu tự tin tuyên bố như vậy, nên người dân ở đây cũng liên tục đặt ra các câu hỏi, nếu như hợp đồng thuê mướn mặt bằng của ông Dầu đã hết từ lâu, quyết định thu hồi cũng đã có, vậy tại sao đến thời điểm này ông Dầu vẫn cứ hàng ngày tiếp nhận heo và giết mổ hàng đêm như vậy, không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ trả mặt bằng?. Điều này làm gia tăng sự nghi ngờ của người dân đối với việc thu hồi mặt bằng cũng chỉ là trên giấy tờ (!).

UBND TP.HCM đã đưa ra quy định về việc đóng cửa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không tập trung. Vậy thì lý do tại sao các cơ sở giết mổ gia súc gây ô nhiễm môi trường vẫn ngang nhiên hoạt động? Đề nghị UBND huyện Củ Chi, Hóc Môn sớm có câu trả lời cho vấn đề này, cũng như nhanh chóng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị như phòng TNMT, CSMT phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra xử lý dứt điểm, trả lại môi trường trong sạch đồng thời giải tỏa những khúc mắc, bức xúc của người dân.

NHÓM PVMĐ

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra