(CLO) Giá cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (Mã HNX: SJE) vừa lập đỉnh, hàng loạt cổ đông nội bộ đã bán tháo cổ phiếu.
Giá cổ phiếu tăng bất thường 47% chỉ trong nửa tháng
Diễn biến giá cổ phiếu mã SJE của CTCP Sông Đà 11 trong thời gian qua liên tục gây chú ý cho các nhà đầu tư khi mà mã này chỉ đi ngang, không có quá nhiều biến động trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Cổ phiếu SJE chỉ được giao dịch quanh mốc giá 27.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, đến ngày 13/7/2022, cổ phiếu SJE liên tục có những phiên tăng trần bất thường đẩy giá cổ phiếu lên cao chót vót. Đỉnh điểm là vào ngày 25/7/2022, giá cổ phiếu SJE đã chạm mốc 40.400 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức đỉnh cao nhất trong 16 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Mức giá này tương đương với việc tăng tới 47% chỉ trong chưa đầy nửa tháng.
Có thể nói diễn biến tăng giá trần liên tiếp một cách khó hiểu này là bất thường bởi ghi nhận kết quả kinh doanh của Sông Đà 11 trong quý II ngay trước đó không có gì quá nổi trội.
Trong giai đoạn tăng giá mạnh bất thường này, hàng loạt cổ đông nội bộ của Sông Đà 11 đã liên tục “thoát hàng” để chốt lời.
Các lãnh đạo liên tục bán ra cổ phiếu để “chốt lời”
Có thể kể đến những giao dịch đáng chú ý như: Trong ngày 26/7/2022, ông Trần Văn Ngư, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông lớn thứ hai của Công ty đã đăng ký bán ra tới hơn 1,6 triệu cổ phiếu SJE, tương đương với sở hữu 7,37% cổ phần của công ty. Giao dịch này đã được hoàn tất vào ngày 5/8/2022 và giảm số cổ phiếu SJE mà ông Ngư sở hữu xuống chỉ còn… 804 cổ phiếu.
Cùng trong ngày 26/7/2022, ông Phạm Minh Ngọc, Uỷ viên Hội đồng quản trị cũng đã đăng ký bán ra tới 1,09 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,99% cổ phần và hiện tại chỉ còn nắm giữ… 88 cổ phiếu SJE.
Bà Trần Thị Hằng, thành viên Ban Kiểm soát cùng anh trai là ông Trần Văn Thao cũng bán ra số cổ phiếu lần lượt là 409.000 đồng/cổ phiếu và 271.100 đồng/cổ phiếu. Đến nay, hai cổ đông này chỉ còn giữ lại số cổ phiếu lẻ tương ứng là 80 và 28 cổ phiếu.
Ngay sau khi các cổ đông lớn của Sông Đà 11 bán sạch cổ phần mình nắm giữ, giá cổ phiếu SJE đã ngay lập tức giảm xuống chỉ còn giao dịch quanh mốc giá 30.000 đồng/cổ phiếu.
Sông Đà 11 (SJE) đang kinh doanh ra sao?
Nếu nhìn vào đà tăng giá trong giai đoạn giữa tháng 7, ai cũng nghĩ rằng tình hình kinh doanh của Sông Đà 11 hẳn sẽ vô cùng tích cực. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Sông Đà 11, khoản lợi nhuận tăng trưởng đột biến ghi nhận lại đến từ thương vụ nhượng lại mỏ đá tại Hoà Bình.
Thương vụ này giúp ghi nhận Lợi nhuận khác lên tới 31,26 tỷ đồng, tăng 556% so với cùng kỳ năm 2021. Còn hoạt động kinh doanh chính của công ty ghi nhận trong quý II chỉ mang về 15,27 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty từ mảng kinh doanh cốt lõi ghi nhận âm 6 tỷ đồng.
Lý do được ban lãnh đạo Sông Đà 11 đưa ra đó là bởi thị trường xây lắp điện ngày càng cạnh tranh quyết liệt, việc triển khai đầu tư các dự án của ngành điện đang hạn chế đã làm ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, trúng thầu của đơn vị. Đặc biệt là Công ty con mà SJE sở hữu 100% - Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thường xuyên chậm tiến độ do không có đủ vốn thi công.
Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SJE ghi nhận đạt 2.003,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm tới 1.328,6 tỷ đồng, tương đương cơ cấu 66,3% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 675 tỷ đồng.
(CLO) Theo nghiên cứu, gần 80% đại diện các ngân hàng xem đổi mới, sáng tạo là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngân hàng trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó chú trọng vào đổi mới sáng tạo về công nghệ, quy trình và con người.
(CLO) Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.