Thị trường chứng khoán 15/4: VN-Index có pha "bẫy tăng giá" trong phiên đáo hạn phái sinh

(CLO) Diễn biến thị trường phiên hôm nay (15/4) đúng như một pha “bull-trap” (bẫy tăng giá) đánh nhà đầu tư, với những ai hưng phấn mua đuổi giá cao đầu phiên sẽ phải chịu nhiều rủi ro khi giá giảm về cuối phiên...
VN-Index có pha

VN-Index có pha "bẫy tăng giá" trong phiên đáo hạn phái sinh.

Nối tiếp đà hưng phấn, phiên giao dịch ngày 15/4 tiếp tục bùng nổ ngay từ những phút đầu giao dịch. Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá giúp chỉ số thị trường bật tăng mạnh, có thời điểm VN-Index đã tiệm cận vùng đỉnh thiết lập ngày 13/4.

Sắc xanh xuất hiện ngay từ những phút đầu nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VCG, VIC, NVL, PLX, VHM, HPG, HSG... Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu đến từ cục bộ một số mã trụ cột lớn nên tính thuyết phục và bên vững không duy trì được lâu.

Thay vào đó, áp lực bán lại gia tăng lên hầu hết các nhóm ngành khác tạo ra hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng”. Điểm số thị trường tăng mạnh nhưng các mã cổ phiếu lại bị bán, số mã đỏ chiếm ưu thế so với số mã xanh.

Cùng với đó, đúng như dự báo, phiên đáo hạn phái sinh bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều bất ngờ, thị trường luôn có những biến động mạnh và trồi sụt. Các cổ phiếu có dấu hiệu chững lại và nhanh chóng “hạ nhiệt” trước áp lực bán quá mạnh. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí…

Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng khiến điểm số đảo chiều giảm mạnh, nhóm mang tính thị trường nhất là cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực nhất lên VN-Index khi các mã đầu ngành như VCB, BID, TCB, CTG, MBB, ACB, STB đều “sấp mặt”.

Trong đó, BID, MBB, ACB, STB và TCB cùng giảm trên 2% còn VCB, CTG giảm trên 1%. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác, chủ yếu trong nhốm VN30 cũng chìm trong sắc đỏ như BCM, VRE, GVR, FPT, MWG, POW….

Đáng chú ý MSN đã đảo chiều từ tăng từ 4,3% thành giảm 0,7% xuống còn 100.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, một số mã cổ phiếu duy trì được đà tăng giá như VIC, NVL, VHM, EIB, DXG… và cổ phiếu ngành thép như HPG, HSG, TLH, NKG… nhưng cũng không giúp điểm số hồi phục được nhiều.

Điểm sáng của thị trường tập trung vào nhóm cổ phiếu “họ” FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết, hàng loạt các mã trong nhóm đều đồng loạt tăng trấn như FLC, ROS, HAI, AMD, KLF… ngoài ra một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ khác như DLG, HQC, FTM… cũng tăng hết biên độ.

Diễn biến thị trường phiên hôm nay đúng như một pha “bull-trap” (bẫy tăng giá) đánh nhà đầu tư, với những ai hưng phấn mua đuổi giá cao đầu phiên sẽ phải chịu nhiều rủi ro khi giá giảm về cuối phiên. Với những nhà đầu tư không kiểm soát được tâm lý, thiếu kinh nghiệp trên thị trường và giao dịch theo tâm lý đám đông sẽ rất dễ rơi vào “bẫy tăng giá như phiên hôm nay.

Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 8,62 điểm (-0,69%) xuống 1.247,25 điểm. UPCOM-Index giảm 0,7 điểm (-0,84%) xuống 82,7 điểm còn HNX-Index tăng 1,29 điểm (0,44%) lên 296,12 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức cao với tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 22.000 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng 833 tỷ đồng trên HoSE, chủ yếu tập trung vào VHM, E1VFVN30…

Khánh Linh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: