Cơ quan kiểm toán hàng đầu của Mỹ đưa ra cảnh báo về các cuộc thanh tra ở Trung Quốc

Thứ sáu, 23/09/2022 13:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, cơ quan giám sát Washington đã đưa ra cảnh báo với Bắc Kinh rằng: “Các thanh tra Mỹ phải được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin để phục vụ kiểm toán” và bất cứ điều gì nếu bị hạn chế sẽ vi phạm thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được vào tháng trước.

Chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ đến Hồng Kông để xem xét các giấy kiểm toán của các công ty Trung Quốc, cơ quan giám sát của Washington đã có một cảnh báo nghiêm khắc đối với Bắc Kinh rằng: “Các thanh tra Mỹ phải được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin để phục vụ cho việc kiểm toán.”

co quan kiem toan hang dau cua my dua ra canh bao ve cac cuoc thanh tra o trung quoc hinh 1

Chủ tịch Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) Erica Williams. Bà Williams đang mong đợi có thể “hoàn toàn” kiểm tra và điều tra các tài liệu liên quan đến các công ty Trung Quốc kinh doanh ở New York. Ảnh: Bloomberg.

Chủ tịch Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) Erica Williams nhắc lại hôm thứ 5 rằng cơ quan của cô ấy đang mong đợi có thể “hoàn toàn” kiểm tra và điều tra các tài liệu liên quan đến các công ty Trung Quốc kinh doanh ở New York. Bà nói, bất cứ điều gì nếu bị hạn chế sẽ vi phạm thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được vào tháng trước.

Các quan chức PCAOB đã hạ cánh xuống Hồng Kông vào tuần trước để bắt đầu kiểm tra, nhằm ngăn chặn việc hủy niêm yết khoảng 200 công ty khỏi các sàn giao dịch của Mỹ. Bắc Kinh và Washington đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 26 tháng 8 để các quan chức Mỹ xem xét các tài liệu kiểm toán.

Bà Erica Williams đã nói trong nhận xét chuẩn bị cho một sự kiện do Hội đồng các nhà đầu tư tổ chức tổ chức rằng: “Tôi muốn nói rất rõ ràng: Thời gian đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc. Thỏa thuận giữa hai bên đã được ký kết. Và nó phải được tuân thủ hoàn toàn ”.

Luật năm 2020 của Mỹ đã đặt ra khung thời gian ba năm để khởi động lại việc đưa các công ty đại chúng ra khỏi thị trường Mỹ nếu các thanh tra của PCAOB không thể xem xét các tài liệu kiểm toán của họ theo yêu cầu của Đạo luật Sarbanes-Oxley 2002. Đạo luật đó đã được thông qua sau vụ bê bối kế toán của Enron Corp. và nó nhằm ngăn chặn các vụ gian lận và hành vi sai trái, đây là những hành động phạm pháp có thể xóa sổ các cổ đông của công ty.

Trung Quốc và Hồng Kông là hai khu vực pháp lý duy nhất trên toàn thế giới không cho phép PCAOB kiểm tra, với các quan chức ở đó viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và bí mật.

Chỉ sau khi Trung Quốc và Mỹ cùng ký kết thỏa thuận kiểm toán vào tháng trước, PCAOB mới được phép tiếp cận các công ty Trung Quốc và Hồng Kông hiện đang được niêm yết trên thị trường Mỹ.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô