Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ vùng dịch

Thứ tư, 17/03/2021 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài hoạt động thông tin tuyên truyền kịp thời, trong thời gian qua, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hải Dương còn tích cực làm chương trình ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ thông tin với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, nhà báo Đinh Mạnh Tú - Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương cho biết: Trong thời gian qua, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hải Dương đã đại diện cho Thông tấn xã Việt Nam làm cầu nối từ để đưa các nguồn lực tài trợ của các hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đến với Hải Dương. Góp phần giúp tỉnh nâng cao năng lực phòng chống dịch.

Trong đó, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly to sky cùng các nhà tài trợ tặng 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước sát khuẩn cho Tỉnh đoàn Hải Dương. Tổng giá trị quà tặng 345 triệu đồng. Các vật phẩm đã được chuyển tới các chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại huyện Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương.

Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương và Tỉnh đoàn Hải Dương trao tặng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 10 thùng nước khoáng đóng chai. Ảnh: TTXVN

Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương và Tỉnh đoàn Hải Dương trao tặng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 10 thùng nước khoáng đóng chai. Ảnh: TTXVN

Riêng trong ngày 1/3/2021, đại diện Cơ quan thường trú TTXVN cùng đại diện Tỉnh đoàn Hải Dương đã trực tiếp tặng các lực lượng tuyến đầu trên mặt trận chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 hơn 5.000 khẩu trang y tế, 10 thùng nước khoáng đóng chai và 200 kính chắn giọt bắn. Tặng Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 10 thùng nước khoáng đóng chai, 200 kính chắn giọt bắn. Tặng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn và 10 thùng nước khoáng đóng chai.

Trước đó, khi dịch bùng phát tại thành phố Chí Linh, ngày 6/2, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hải Dương đã trao tặng Tỉnh đoàn Hải Dương 22.500 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 và 120 lọ nước sát khuẩn, tổng giá trị khoảng 28 triệu đồng. Món quà đã kịp thời được chuyển tặng tới các điểm cách ly, các bệnh viện, các chốt kiểm soát dịch…

Trong năm 2020, trong đợt dịch COVID-19 thứ hai bùng phát tại thành phố Hải Dương, Truyền hình thông tấn và Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương (Thông tấn xã Việt Nam) đã vận động các mạnh thường quân tặng 500 chiếc khẩu trang y tế chuyên dụng N95 cùng 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 khẩu trang y tế để trang bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Như vậy, đến nay, Thông tấn xã Việt Nam đã 3 lần huy động, phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng tỉnh Hải Dương các hiện vật, nhu yếu phẩm để chung sức cùng Hải Dương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tổng giá trị vật phẩm của 3 lần trao tặng khoảng gần 1 tỷ đồng.

PV

Tin khác

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo