Cơ quan Vũ trụ Nga đề xuất đặt một trạm điện hạt nhân trên sao Hỏa

Thứ hai, 12/07/2021 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các chuyên gia từ Phòng thiết kế tên lửa, một công ty con của cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga có trụ sở tại St.Petersburg chuyên sản xuất tàu vũ trụ, vệ tinh và các công nghệ vũ trụ khác, đề xuất việc tạo ra một nhà máy điện hạt nhân cho một căn cứ trên sao Hỏa trong tương lai của Nga.

Bề mặt Sao Hoả. Ảnh: NASA

Bề mặt Sao Hoả. Ảnh: NASA

Bài liên quan

Phòng thiết kế tên lửa đề xuất sử dụng các công nghệ được phát triển cho tàu kéo không gian liên hành tinh Zeus cho một lò phản ứng hạt nhân tĩnh trên bề mặt sao Hỏa.

Theo đề xuất, lò phản ứng sẽ được đưa đến Hành tinh Đỏ trên tàu Zeus, và trôi xuống bề mặt bằng hệ thống dù. Sau khi hạ cánh, nhà máy điện sẽ được kích hoạt để cung cấp năng lượng cho một căn cứ tiềm năng trên sao Hỏa của Nga.

Trên hết, các kỹ sư nói rằng nếu Zeus được triển khai tại điểm Lagrange giữa Mặt trời và Sao Hỏa (tức là điểm trong không gian mà lực hấp dẫn của các thiên thể này mạnh như nhau), thì các cảm biến và bộ truyền liên lạc trên tàu có thể hoạt động như một "kênh tốc độ cao để truyền thông tin về Trái đất từ ​​bề mặt sao Hỏa và từ tàu vũ trụ quay quanh hành tinh".

Trước đó, Sputnik đưa tin rằng hệ thống động cơ đẩy điện được đề xuất của dự án Zeus sẽ cho phép nó vô hiệu hóa hệ thống điều khiển của tàu vũ trụ đối phương bằng cách sử dụng xung điện từ và thậm chí cho phép nó bắn ra các chùm tia laze.

Các nhà thiết kế tại Trung tâm Nghiên cứu Keldysh có trụ sở tại Moscow cũng đã gợi ý rằng lớp tàu vũ trụ có thể được sử dụng như một thành phần trong mạng lưới phòng không của Nga, phát hiện mục tiêu từ quỹ đạo và chuyển tiếp thông tin này tới các hệ thống tên lửa trên mặt đất.

Nga đã nghiên cứu việc tạo ra một tàu vũ trụ liên hành tinh với một nhà máy điện hạt nhân từ năm 2010. Năm 2019, một khái niệm về tàu kéo không gian đã được trình bày lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế MAKS ở ngoại ô Moscow, với một bản trình bày chi tiết hơn được đưa ra tại diễn đàn ARMY năm 2020.

Tháng 12 năm ngoái, Roscosmos đã ký hợp đồng trị giá 56,5 triệu USD với Phòng thiết kế tên lửa để thực hiện công việc thiết kế thử nghiệm cho Zeus. Công việc này dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2024, và chuyến bay thử nghiệm hy vọng sẽ bắt đầu vào năm 2030.

Vào tháng 6, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết ngoài sao Hỏa, tàu kéo của Zeus có thể được đưa các tàu vũ trụ đến các hành tinh khác, bao gồm cả sao Kim, và thậm chí du hành bên ngoài hệ mặt trời, nơi chúng có thể tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Roscosmos đã công bố một loạt kế hoạch đầy tham vọng trong những năm gần đây, bao gồm việc xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên chỉ có ở Nga và kế hoạch cho một loạt các sứ mệnh có người lái và không người lái lên Mặt trăng và thậm chí có thể là một căn cứ trên Mặt trăng.

Tuy nhiên, chương trình không gian của Nga đã phải đối mặt với hai vấn đề lớn: thiếu kinh phí để thực hiện một số dự án đầy tham vọng của mình và việc tập trung kinh phí và các nguồn lực khác cho các dự án ít liên quan hơn như việc tiếp tục xây dựng một trung tâm văn phòng rộng 250.000 mét vuông cạnh nhà máy tên lửa vũ trụ Khrunichev huyền thoại ở Moscow.

Mặc dù có một danh sách dài những lần đầu tiên vào không gian (bao gồm vệ tinh đầu tiên, người đàn ông và phụ nữ đầu tiên vào không gian, trạm vũ trụ đầu tiên, lần hạ cánh đầu tiên trên Mặt Trăng và Sao Hỏa, v.v.), Nga chỉ chi 3,58 tỷ USD cho chương trình không gian của mình vào năm 2020, chỉ hơn Nhật Bản 260 triệu USD, và ít hơn Pháp (4,04 tỷ USD), Trung Quốc (8,85 tỷ USD) và Mỹ (47,69 tỷ USD).

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h