Colombia sẽ tổ chức cuộc gặp khu vực về khủng hoảng di cư Venezuela

Thứ sáu, 24/08/2018 12:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức của các nước Colombia, Ecuador và Peru sẽ gặp nhau ở Bogota trong tuần tới để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại Nam Mỹ.

Báo Công luận
Người dân Venezuela đoàn tụ tại Peru. Ảnh: Reuters 

Lãnh đạo cơ quan nhập cảnh của Colombia, Christian Kruger nói rằng cuộc gặp giữa ba nước sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/8 tới để bàn về những vấn đề mà hàng trăm ngàn người Venezuela di cư đang gây nên. Peru và Ecuador hiện đã yêu cầu người dân Venezuela nhập cảnh phải sở hữu hộ chiếu hợp pháp thay vì chứng minh thư như trước kia.

"Vấn đề di cư của Venezuela không phải là vấn đề của riêng Colombia, Peru, Ecuador hay bất kỳ một nước đơn lẻ nào. Đó là vấn đề của khu vực và chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc", ông Kruger nói.

Trong 2 tuần qua, cả Ecuador và Peru đã thắt chặt yêu cầu nhập cảnh với người dân Venezuela. Tại Brazil, những người biểu tình đã ép hàng trăm người nhập cư quay trở lại biên giới.

Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra bình luận gì cho vấn đề này. Ngoại trưởng Peru nói rằng Lima đã yêu cầu một cuộc gặp tại Hội đồng các quốc gia châu Mỹ để bàn về cuộc khủng hoảng di cư Venezuela.

Hơn 1 triệu người dân Venezuela đã nhập cảnh vào Colombia trong 15 tháng qua, thế nhưng Ecuador, Peru, Chila và Brazil cũng tiếp nhận con số không nhỏ. Việc yêu cầu người dân Venezuela phải có hộ chiếu đã buộc nhiều người nhập cư phải vượt biên trái phép. 

"Việc yêu cầu hộ chiếu với một nước không cấp chúng đang khuyến khích người dân làm liều", ông Kruger nói.

Trong 2 năm qua, rất nhiều người dân Venezuela đã không thể có hộ chiếu giữa cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của đất nước thành viên OPEC này.

Các nước châu Mỹ la-tinh lân cận đang chứng kiến thị trường việc làm của mình bị tràn ngập bởi những người dân Venezuela tay nghề thấp sẵn sàng làm tất cả mọi điều để kiếm tiền.

Theo IMF, tỷ lệ lạm phát của Venezuela có thể đạt ngưỡng 1,000,000% trong năm nay. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h