Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Thứ sáu, 29/03/2024 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư: “Những phát biểu của Tổng thống Argentina đã làm suy giảm lòng tin của đất nước chúng tôi và xúc phạm phẩm giá của Tổng thống (Gustavo) Petro, người được bầu cử một cách dân chủ”.

colombia truc xuat cac nha ngoai giao argentina sau phat bieu gay soc cua tong thong javier milei hinh 1

Tổng thống Argentina Javier Milei xuất hiện trong cuộc phỏng vấn do CNN en Español thực hiện. Ảnh: CNNE

Những bình luận của tân Tổng thống cực hữu của Argentina, Javier Milei, được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng rộng rãi trong một chương trình truyền hình CNN tiếng Tây Ban Nha. Trong bài phát biểu này, ông Milei nói về nhiều vấn đề, gồm kế hoạch thắt lưng buộc bụng về kinh tế ở Argentina, về ông Donald Trump và về cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Trong khi đó, về Tổng thống Gustavo Petro, một cựu chiến binh du kích đã trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022, ông Milei nói đã dùng từ “sát nhân khủng bố” khi nói về người đồng cấp bên phía Colombia.

Milei, một cựu chuyên gia truyền hình nổi tiếng, cũng đã chỉ trích cả Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trong cuộc phỏng vấn. Hôm thứ Năm, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông López Obrador phản bác lại và thắc mắc tại sao người Argentina “bỏ phiếu cho một người không đúng, coi thường nhân dân”.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần một giờ, được thực hiện tại Buenos Aires, ông Milei cũng bảo vệ phản ứng của Israel trước vụ tấn công của Hamas ngày 7/10, nói rằng cuộc chiến của họ ở Gaza “nằm trong luật pháp”.

Ông Milei còn thừa nhận rằng ông hy vọng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thắng cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay, nhưng ông có ý định nghiêng về bên nào, bất kể ai sẽ vào Nhà Trắng vào năm tới.

“Các đồng minh của Argentina là Mỹ và Israel; không có gì bí mật khi ý tưởng của tôi giống với ý tưởng của Đảng Cộng hòa hơn, nhưng chúng tôi cũng có mối quan hệ tuyệt vời với Đảng Dân chủ”, Milei phát biểu.

Bùi Huy (theo CNN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h