Colombia, Venezuela làm việc để mở lại biên giới

Thứ sáu, 19/08/2022 12:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc mở lại hoàn toàn biên giới Colombia-Venezuela đang được tích cực triển khai, Bộ trưởng Thương mại Colombia cho biết hôm thứ Năm (18/8).

"Biên giới sẽ sớm mở cửa, nhưng chỉ vào thời điểm chúng tôi có được sự phối hợp", Bộ trưởng Thương mại Colombia German Umana cho biết trong cuộc họp tại Cucuta với các doanh nhân hai bên biên giới, bao gồm cả Phòng Thương mại Colombia-Venezuela.

colombia venezuela lam viec de mo lai bien gioi hinh 1

Biên giới giữa Colombia và Venezuela vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa hai nước đã ấm lên trong gần hai tuần kể từ khi ông Gustavo Petro tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới của Colombia. Petro đã hứa sẽ mở lại thương mại vốn đã bị đóng cửa phần lớn qua biên giới rộng 2.219 km (1.380 dặm).

Ông Petro và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng bổ nhiệm làm đại sứ tại các quốc gia của nhau.

Năm ngoái, một phái viên của Liên Hợp Quốc cho biết rằng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela do Mỹ và EU đưa ra đang làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khuyến nghị nới lỏng chúng.

Umana cho biết, việc mở cửa trở lại sẽ không có nghĩa là một sự gia tăng lớn trong thương mại trong ngắn hạn nhưng sẽ là chìa khóa để thiết lập lại sự kiểm soát thể chế ở một khu vực bị ảnh hưởng bởi các nền kinh tế bất hợp pháp và buôn lậu.

Ông nói: “Điều sẽ xảy ra khi chúng tôi mở các cây cầu là chúng tôi sẽ xoá các hoạt động bất hợp pháp, rửa tiền, hàng lậu". Ông nói thêm, thương mại giữa hai nước trong năm nay có thể đạt hơn 600 triệu USD, sau khi đạt 316 triệu USD trong nửa đầu năm, bằng với cả năm 2021.

Freddy Sandoval, người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất ô tô ở bang Tachira của Venezuela cho biết: “Ngoài việc mở lại biên giới, chúng tôi hy vọng sẽ kích hoạt lại các khu công nghiệp của chúng tôi". Ông cho biết thêm hai thập kỷ trước, quốc gia này có cơ sở hạ tầng sản xuất ô tô rộng lớn nhất lục địa.

Thương mại giữa hai nước đạt 7 tỷ USD vào năm 2008, trước khi Tổng thống Venezuela khi đó là Hugo Chavez đóng băng nó để phản đối thỏa thuận quân sự giữa Colombia và Mỹ.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h