Công an Hà Nam tạm giữ gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ tư, 05/08/2020 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cơ sở sản xuất thực phẩm tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, đã bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện và thu giữ gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bài liên quan

Ngày 05/8, tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội Quản lý thị trường Hà Nam kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thanh Nga.

Công an Hà Nam phát hiện gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thanh Nga (Ảnh Báo Hà Nam)

Công an Hà Nam phát hiện gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thanh Nga (Ảnh Báo Hà Nam)

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 2 tấn thực phẩm gồm: xúc xích, chân giò lợn rút xương, thịt bò bà chỉ mỹ, tràng trứng gà, nem chua, cá đông lạnh đều không có tem, nhãn mác…

Qua công tác đấu tranh tại chỗ, chủ cơ sở kinh doanh được làm rõ Nguyễn Văn Hoàn, (SN 1991), trú tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số thực phẩm.

Hiện tại, toàn bộ số tang vật trên đã bị Công an Hà Nam lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Khê

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe