Công an Thanh Hóa thành lập tổ liên ngành đảm bảo an ninh trật tự

Thứ bảy, 02/07/2022 05:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 282 về việc tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 01/7/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 180 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính… 

Công an Thanh Hóa thành lập tổ liên ngành 282. Ảnh: CATH

Công an Thanh Hóa thành lập tổ liên ngành 282. Ảnh: CATH

Các cán bộ chiến sĩ được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chia thành các tổ công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm về ANTT.

Trong đó, tập trung vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy như: cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mua bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép...

Các cán bộ chiến sĩ được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chia thành các tổ công tác tuần tra. Ảnh: CATH

Các cán bộ chiến sĩ được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chia thành các tổ công tác tuần tra. Ảnh: CATH

Riêng đối với địa bàn thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động 64 cán bộ chiến sĩ chia thành lập 8 tổ công tác hằng ngày chia làm 2 ca tuần tra khép kín vào các giờ cao điểm, tập trung vào 4 tuyến ở phía Nam, phía Bắc, phía Tây và phía Đông của thành phố với các mục tiêu, khu vực trọng điểm như: khu vực công cộng, khu vực vắng người qua lại… những nơi mà các đối tượng phạm tội có điều kiện hoạt động.

Theo Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai các tổ tuần tra trên địa bàn là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho Nhân dân. 

Trong ngày đầu gia quân, tổ liên ngành đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của Nhân dân về sự chỉ đạo quyết của Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống