Công bố giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII và 7 giải báo chí chuyên đề

Thứ sáu, 29/03/2024 14:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (2023 - 2024) và các giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2024.

Tác phẩm dự Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII phải phản ánh về vùng đất và con người Quảng Nam, đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước từ ngày 24/3/2023 đến ngày 23/3/2024.

Theo đó, báo in có 2 loại giải thưởng là giải ký báo chí (gồm các thể loại phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký) và giải bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận. Báo hình có 2 loại giải thưởng, gồm giải phóng sự dài, phim tài liệu và giải phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

cong bo giai thuong bao chi huynh thuc khang lan thu xviii va 7 giai bao chi chuyen de hinh 1

Lễ trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI (2021 - 2022). Ảnh: Ảnh minh họa

Báo nói có 1 loại giải thưởng dành cho các thể loại bài phản ánh, chương trình phát thanh trực tiếp, tường thuật, ghi nhanh, phóng sự, điều tra. Báo điện tử có 1 loại giải thưởng dành cho các thể loại bài phản ánh đa phương tiện (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, videographic), tạp chí điện tử (e-Magazine, longform). Ảnh báo chí có 1 loại giải thưởng dành cho các thể loại ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

Tiền thưởng giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần lượt là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 8 triệu đồng, 4 triệu đồng/giải.

Trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Hội Nhà báo Quảng Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Nam Trà My, Sở TT&TT, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam; Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam và Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức 7 giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2024.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về bảo hiểm xã hội là tác phẩm thuộc 3 thể loại: báo nói và báo điện tử; báo hình; báo in với cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm 1 giải Nhất (10 triệu đồng), 1 giải Nhì (7 triệu đồng), 2 giải Ba (4 triệu đồng/giải); 2 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

Giải thưởng Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết được trao cho 5 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử, với 1 giải Nhất (10 triệu đồng); 2 giải Nhì (6 triệu đồng/giải); 2 giải Ba (4 triệu đồng/giải).

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số trao cho 7 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử với mức 8 triệu đồng/tác phẩm.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam trao cho 3 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử với mức 7 triệu đồng/tác phẩm.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Nam trao thưởng cho 5 tác phẩm báo thuộc các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử với mức 7 triệu đồng /giải.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về khởi nghiệp - sáng tạo sẽ trao cho 5 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo hình và báo điện tử với mức 8 triệu đồng/giải.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ trao cho 3 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo hình và báo điện tử gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba với giá trị giải thưởng lần lượt là 8 triệu đồng, 6 triệu đồng, 3 triệu đồng/giải.

Tất cả tác phẩm dự giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải báo chí chuyên đề phải có thời hạn đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 24/3/2023 đến ngày 23/3/2024. Tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam, số 11 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Thời hạn nộp tác phẩm từ nay đến hết ngày 10/5/2024 theo dấu bưu điện. Tổng kết và trao thưởng vào dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội