Công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

(CLO) Sáng 12/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn dự Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Hải Dương, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi đến lãnh đạo tỉnh Hải Dương và cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Hải Dương lời chúc mừng nhân sự kiện quan trọng trong chặng đường phát triển của nhà trường.

cong bo quyet dinh sap nhap truong cao dang hai duong vao truong dai hoc hai duong hinh 1

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định và chúc mừng Trường Đại học Hải Dương

Bộ trưởng cho biết: Hiện nay, giáo dục và đào tạo đang trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện để không ngừng nâng cao chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong đó, tiến hành sắp xếp, rà soát mạng lưới trường đại học, cao đẳng là một trong những việc được xem là giải pháp mang tính vĩ mô, lâu dài để phát triển hệ thống.

Với việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương, Bộ trưởng cho rằng, dù tên gọi không mới nhưng nhà trường sau sáp nhập là một thực thể mới, với một tiềm lực mới, sứ mệnh mới và cơ hội phát triển mới. Sự sáp nhập này không chỉ là dấu cộng mang tính cơ học và sẽ làm gia tăng năng lực đào tạo, nghiên cứu, khả năng giải quyết các vấn đề nhu cầu nhân lực của địa phương.

Bước vào chặng đường mới, Bộ trưởng mong rằng, sau mệnh lệnh sáp nhập hành chính, nhà trường sẽ từng bước hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức, để thực sự trở thành một chỉnh thể với cấu trúc chặt chẽ bên trong, tinh thần chia sẻ, đoàn kết thực sự chứ không chỉ là một dấu cộng của hai đơn vị.

cong bo quyet dinh sap nhap truong cao dang hai duong vao truong dai hoc hai duong hinh 2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Là một trường đại học cấp tỉnh, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trường Đại học Hải Dương có nhiều cơ hội đang mở ra phía trước. Theo đó, với hơn 2 triệu dân, Hải Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động hàng đầu của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi, nhu cầu nhân lực lớn, đặc biệt là truyền thống giáo dục lâu đời với những làng tiến sĩ, trung tâm giáo dục từ rất xa xưa, nơi có những danh nhân như nhà giáo Chu Văn An, danh nhân Nguyễn Trãi…

Cơ hội còn được Bộ trưởng nhắc đến ở khía cạnh truyền thống qua nhiều chặng đường phát triển của nhà trường với cơ cấu đa ngành, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với giáo dục… “Vấn đề là nhà trường tận dụng những cơ hội trên như thế nào để phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Trường Đại học Hải Dương tiếp tục rà soát sứ mệnh, định hướng, chiến lược phát triển; trong đó, trước hết cần xác định định hướng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của tỉnh và các địa phương trong khu vực.

cong bo quyet dinh sap nhap truong cao dang hai duong vao truong dai hoc hai duong hinh 3

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ

Trường Đại học Hải Dương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đào tạo khối ngành sư phạm để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Đối với các khối ngành đào tạo khác, nhà trường rà soát lại cơ cấu để có thể mở thêm các ngành địa phương có nhu cầu, hoàn thiện cơ cấu đa ngành trong bối cảnh, tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn nghiên cứu và đào tạo, đổi mới sáng tạo… “Chỉ bằng con đường nâng cao chất lượng, chúng ta mới có chỗ đứng và phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm “con người là yếu tố đầu tiên quan trọng mang tính quyết định, muốn đào tạo nhân lực chất lượng cao, trước hết người thầy chất lượng phải cao”, Bộ trưởng gợi mở, để đạt được chất lượng này có thể bằng các con đường khác nhau: tự vươn lên, tự học, tự phát triển, học tập, giao lưu quốc tế, kết nối với các trường đại học trong khu vực… Cùng với đó là đổi mới về quản trị đại học và thực hiện các quyền tự chủ một cách phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Bộ GD&ĐT với đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương; Quyết định sáp nhập hai trường đánh dấu bước chuyển biến mới trong đào tạo nhân lực, đưa giáo dục đại học của tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng mong muốn, trên chặng đường mới, Trường Đại học Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành để hướng tới đạt mục tiêu trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh, xứng đáng với truyền thống văn hiến của mảnh đất Hải Dương.

Đánh giá giai đoạn phát triển mới không ít cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra với Trường Đại học Hải Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm tới sự phát triển của Trường Đại học Hải Dương.

Về phía nhà trường, cần đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả, duy trì hoạt động bình thường của trường sau khi sáp nhập. Đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho người lao động; tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về sứ mệnh của trường trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, cần hoạch định chính sách phù hợp với sự phát triển của tỉnh, thực hiện kết nối nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, mở rộng đào tạo các ngành nghề công nghệ cao phục vụ sự phát triển của tỉnh. Kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, cần làm tốt công tác truyền thông về định hướng, xu hướng phát triển trong giai đoạn mới của nhà trường.

“Trong giai đoạn đầu thời cơ có nhiều nhưng khó khăn, thách thưc vô cùng to lớn,Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương sẽ dành sự quan tâm để trường vượt qua khó khăn giai đoạn đầu”, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng khẳng định.

Trường Đại học Hải Dương thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương. Hơn 60 năm qua, sau nhiều lần đổi tên, sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương đã có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và các tỉnh trong vùng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương mở ra giai đoạn phát triển mới cho trường, để hướng tới trở thành đại học đa ngành và trọng điểm đào tạo nhân lực cho tỉnh Hải Dương và vùng Đồng bằng Bắc bộ.

Xem thêm

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Cỡ chữ bài viết: