Công bố và trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026

Thứ sáu, 01/04/2022 11:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 01/4, Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao thẻ Hội viên nhà báo giai đoạn 2021 - 2026.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ngoài ra còn có nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

cong bo va trao the hoi vien hoi nha bao viet nam giai doan 2021  2026 hinh 1

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, nhà Nguyễn Đức Lợi trao cho đại diện các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội viên thuộc Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...

Thay mặt các cán bộ, hội viên được nhận thẻ hội viên nhà báo lần này, nhà báo Nguyễn Uyển - Nguyên Trưởng ban Công tác Hội – Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Đây là căn cước xác nhận tư cách hội viên của mỗi nhà báo, phóng viên, điều này thôi thúc mỗi người cần cố gắng hơn trong thực hiện nhiệm vụ dù ở bất kỳ cương vị nào. Mỗi hội viên cần nghiêm túc thực hiện các quy định của điều lệ hội, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; những quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: Sau nhiều cố gắng hôm nay tôi có cơ hội được trao thẻ hội viên nhà báo cho những nhà báo kỳ cựu, những nhà báo ở thế hệ đi trước với rất nhiều kinh nghiệm làm báo, quản lý báo chí, là những hình mẫu để chúng tôi noi theo trên con đường học tập, sự nghiệp.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Trong thời gian qua, sau những chuyến công tác đi các địa phương, được lắng nghe các hội viên với nhiều tâm tư, bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận thì nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương trăn trở về vấn đề đạo đức báo chí. Vấn đề gây ra những bức xúc cho xã hội khi nhà báo để xảy ra những vi phạm pháp luật... đây là điều đáng buồn.

Vấn đề sai phạm của một số nhà báo đang trở thành vấn đề hết sức nghiêm trọng và đạo đức báo chí là vấn đề trọng tâm được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra vừa qua, và sẽ tập trung xử lý trong nhiệm kỳ này... để phấn đấu xây dựng đội ngũ người làm báo đoàn kết, kỷ cương, hướng đến nền báo chí hiện đại, nhân văn.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Để xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam với gần 28.000 hội viên trở thành "ngôi nhà chung" sẽ thật khó khăn nếu không có sự ủng hộ, sự đóng góp kinh nghiệm của các thế hệ nhà báo đi trước. Chúng tôi rất mong muốn các nhà báo thế hệ đi trước, dù đã nghỉ công tác chuyên môn, chuyển sang làm công tác nghiên cứu tiếp tục có nhiều lời khuyên, nhiều góp ý đưa Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển.

Nhân dịp này, nhà báo Lê Quốc Minh mong muốn mỗi hội viên nhà báo khi cầm chiếc thẻ tiếp tục có nhiều cố gắng hơn nữa, đó vừa là vinh dự vừa là một phần trách nhiệm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

cong bo va trao the hoi vien hoi nha bao viet nam giai doan 2021  2026 hinh 2
cong bo va trao the hoi vien hoi nha bao viet nam giai doan 2021  2026 hinh 3
cong bo va trao the hoi vien hoi nha bao viet nam giai doan 2021  2026 hinh 4
cong bo va trao the hoi vien hoi nha bao viet nam giai doan 2021  2026 hinh 5

Lê Tâm - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội