Công khai xin lỗi báo chí, đầu bếp Võ Quốc vẫn khẳng định 'bị chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook'

(CLO) Nhận trách nhiệm trước những nội dung xấu xuất hiện trên trang cá nhân Võ Quốc, song nam đầu bếp vẫn một mực khẳng định “bị chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook”.

Tối 2/10, ông Võ Đình Quốc (đầu bếp Võ Quốc) đã có bài xin lỗi báo chí trên trang Facebook Vo Quoc. Động thái này được ông đưa ra sau khi bị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM xử phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính theo Điều 101 của Nghị định 15/2020, vào chiều nay.

cong khai xin loi bao chi dau bep vo quoc van khang dinh bi chiem doat quyen su dung facebook hinh 1

Bài đăng xin lỗi báo chí trên trang Facebook Vo Quoc - Ảnh chụp màn hình

Bài liên quan

Đầu bếp Võ Quốc bị phạt 7,5 triệu đồng và hứa xin lỗi công khai báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM sẽ mời đầu bếp Võ Quốc để làm rõ sự việc xúc phạm báo chí

Nóng 18h: Sở TT&TT TP.HCM sẽ mời Facebooker Võ Quốc tới làm rõ việc xúc phạm báo chí

Xử phạt 2 người dọa đánh phóng viên tại "thủ phủ" vàng ở Quảng Nam

Dù “xin lỗi chân thành đến các anh chị nhà báo” và “nhận trách nhiệm trước những nội dung xấu xuất hiện trên trang cá nhân Võ Quốc”, song nam đầu bếp này vẫn một mực khẳng định “Quốc bị chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, đó là sự thật”.

“Vì công việc, Quốc không phải là người duy nhất sử dụng trang Facebook của mình và chỉ trong một đêm thì sự việc xảy ra. Nội dung đó đã xuất hiện trên Facebook của Quốc nhưng không phải do Quốc soạn thảo”, Võ Quốc giải thích.

Cũng trong bài đăng này, ông nói thêm mình là người “không giỏi lắm về viết nên một vài người bạn lâu năm của Võ Quốc nhận ra ngay văn bản đó khác lạ với văn phong của Võ Quốc”.

“Đặc biệt Quốc không phải là bạn của nhân vật Bình Bồng Bột ngoài đời và không biết những gì diễn ra với anh ấy... Vì thế, đương nhiên Quốc không có đủ nhiệt huyết cũng như động lực gì để bênh vực Bình”, đầu bếp này khẳng định.

cong khai xin loi bao chi dau bep vo quoc van khang dinh bi chiem doat quyen su dung facebook hinh 2

Đầu bếp Võ Quốc - Nguồn: Facebook nhân vật

Song, trong bài đính chính trước đó khi vụ việc vừa xảy ra vào ngày 22/9, Võ Quốc lại đưa ra lý do rằng Facebook của mình bị hack. Lời đính chính này ngay lập tức nhận những phản ứng dữ dội.

Trước đó, vào ngày 21/9, tài khoản mạng xã hội Facebook "Vo Quoc" (có tick xanh chính chủ, của đầu bếp Võ Quốc), dẫn đường dẫn bài đăng xin lỗi của biên kịch Bình Bồng Bột và kèm theo bình luận xúc phạm đến báo chí. Đến trưa hôm sau, Võ Quốc xóa nội dung đã đăng và đính chính rằng bài viết đó không phải mình viết.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã tổng hợp thông tin, báo cáo Cục Báo chí, Cục Phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) để phối hợp xử lý.

Liên quan vụ việc, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết ngay khi tiếp nhận phản ánh từ các phóng viên, ông đã trực tiếp cung cấp toàn bộ thông tin vụ việc và trao đổi với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; đề nghị bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Nếu đúng sự thật tài khoản Facebook Vo Quoc là tài khoản chính chủ của đầu bếp Võ Quốc có hành vi đăng bài viết xúc phạm báo chí thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Người này cho rằng tài khoản Facebook bị hack, do đó cơ quan chức năng cần thời gian để vào cuộc xác minh. Một người đại diện đầu bếp ẩm thực của Việt Nam, có danh hiệu thì càng phải có văn hoá trên mạng xã hội… Ngoài việc bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật thì người này cần có lời xin lỗi”, ông Dũng nói thêm.

Hội Nhà báo TP HCM cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định hành vi chủ tài khoản Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí với ngôn từ “không thể chấp nhận được”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: