(CLO) Ngày 13/5, tại chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia đối với Mộc bản chùa Dâu và khai mạc Lễ hội chùa Dâu năm 2024.
Theo kế hoạch, Lễ hội chùa Dâu năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 15/5 (tức các ngày 6-8-4 âm lịch) với các nghi thức tế lễ truyền thống tại chùa Dâu và các chùa trong hệ thống thờ Tứ pháp.
Lễ khai hội và công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia bộ Mộc bản chùa Dâu diễn ra ngày 13/5 tại khu vực sân chùa Dâu.
Lãnh đạo thị xã Thuận Thành trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Mộc bản chùa Dâu là Bảo vật Quốc gia. Ảnh: Báo BN
Cùng với phần lễ là các hoạt động phần hội như: Hát Quan họ trên thuyền; múa rối nước Đồng Ngư; trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống ca trù, trống quân, hát chèo, hát văn...; giao lưu văn nghệ quần chúng, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian...
Chùa Dâu là công trình di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng tôn giáo đánh dấu sự khởi nguồn của Phật giáo Việt Nam. Theo các nguồn tư liệu, chùa Dâu được khởi dựng từ Thế kỷ II, là tinh hoa của sự dung hội giữa Phật giáo Ấn Độ khi du nhập vào nước ta với tín ngưỡng bản địa của người Việt cổ thờ các lực lượng tự nhiên đã tạo nên một trung tâm tôn giáo tín ngưỡng mang đậm bản sắc dân tộcVào thời Trần, chùa Dâu được Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi cho xây dựng với quy mô “chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp”.
Đến nay chùa Dâu vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính và lưu giữ nhiều di sản văn hóa quý giá như: Gần 100 pho tượng Phật, 22 bia đá, 1 chuông đồng, 1 khánh đồng được tạo tác vào các thời Lê, Tây Sơn, Nguyễn. Năm 2013, chùa Dâu được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2017, bộ tượng Phật Tứ pháp vùng Dâu (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) được công nhận Bảo vật quốc gia.
Chùa Dâu hiện đang bảo lưu 107 ván mộc bản, trong đó có 92 ván được khắc 2 mặt và 15 ván khắc 1 mặt, tổng số là 199 mặt ván khắc, chia làm 13 bộ khác nhau gồm: Cổ Châu hạnh, Cổ châu lục, Cổ Châu nghi, Âm chất giải âm, Nhân quả quốc ngữ, Kỳ vũ kinh, Kỳ vũ hồng ân công văn, Thỉnh Long Vương nghi, Công đức, Mục Liên, Tam giáo, Phù chú và Tồn nghi (ván chưa xác định được tên gọi).
Mộc bản chùa Dâu được khắc vào thời Lê Trung Hưng và Tây Sơn kéo dài đến thời Nguyễn (từ 1752 đến 1859), là nguồn di sản tư liệu phong phú giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về sự ra đời của tín ngưỡng thờ Tứ Pháp vùng Dâu, về sự ra đời và phát triển của Phật giáo Việt Nam, về các nghi thức cầu mưa cầu tạnh, lịch sử nghề khắc in mộc bản và nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống của Việt Nam…
Với những giá trị tiêu biểu, Mộc bản chùa Dâu được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2024.
Đến nay tỉnh Bắc Ninh có tổng số 18 bảo vật, nhóm Bảo vật Quốc gia được công nhận.
(CLO) Ngày 5/2, tại Công ty Cổ phần phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh, tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ phát động “Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2025”.
(CLO) Lễ khai bút xuân Ất Tỵ năm 2025 tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An nhằm gìn giữ một phong tục đẹp, tôn vinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt.
(CLO) Ngày 5/2 (tức Mùng 8 Tết Âm lịch), tại đình làng Phú Gia (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội Xôi lần thứ VIII năm 2025.
(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và di dời người dân Palestine đến nơi khác. Ý định này đã bị đông đảo các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phản đối dữ dội.
(CLO) Không khí lạnh mạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta, dự báo vào cuối tuần này miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ.
(CLO) Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong việc cung cấp thông tin về tài khoản cá nhân tới người không tin cậy, chưa rõ nhân thân. Trong những tình huống nghi ngờ, người dân cần báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 6/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, tính đến thời điểm này, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương… người lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nhiều địa phương đạt 97-98%, có nơi đến 100%.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ Chính phủ cần tích cực tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận của Đảng ta. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa".
(CLO) Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, số tiền chi trả với trường hợp thôi việc do tinh giản bộ máy thấp hơn số tiền trả lương, khoản khác nếu họ tiếp tục làm việc trong 5 năm.
(CLO) Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt, lở bờ kênh sông Mơ thuộc hệ thống kênh Nhà Lê tại xã Đông Nam (TP Thanh Hóa).
(CLO) Bước đầu, theo lời khai của đối tượng, do nghi ngờ, ghen tuông vợ ở nhà có quan hệ với người đàn ông khác nên Nhựa đã ra tay sát hại vợ tại nhà bố vợ là ông Đ.V.H ở thôn Bắc Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa rồi bỏ trốn.
(CLO) Theo thông tin từ bác sĩ, các trường hợp mắc cúm A chuyển biến nặng đều là người mang bệnh nền, có tiền sử về bệnh lý phổi hoặc hút thuốc lá lâu năm.
(CLO) Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - người phát ngôn Bộ Công an, sau hơn một tháng triển khai Nghị định số 168, ý thức và hành vi tham gia giao thông chuyển biến rất tích cực, người dân nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông ngay cả khi không có Cảnh sát giao thông.
(CLO) Lễ khai bút xuân Ất Tỵ năm 2025 tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An nhằm gìn giữ một phong tục đẹp, tôn vinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt.
(CLO) Ngày 5/2 (tức Mùng 8 Tết Âm lịch), tại đình làng Phú Gia (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội Xôi lần thứ VIII năm 2025.
Sau những ngày Tết Nguyên đán là thời điểm người dân hân hoan đi trảy hội khắp mọi miền, đây cũng là lúc công tác tổ chức, quản lý lễ hội cần được tăng cường, siết chặt hơn bao giờ hết. Để đảm bảo thành công cho mùa Lễ hội chùa Hương 2025, chính quyền huyện Mỹ Đức và ban tổ chức Lễ hội đã có nhiều sự đổi mới phù hợp với thực tiễn.
(CLO) Ngày 5/2, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ hội Lồng Tông - Ngày hội xuống đồng. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày với mong ước cầu cho quốc thái, dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
(CLO) Ngày 5/2/2025 (tức mùng 8 Tết Âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách thập phương kéo nhau về trẩy hội Chợ Viềng trong dịp đầu Xuân năm mới, tạo bầu không khí vô cùng đông vui, nhộn nhịp.
(CLO) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 185/SVHTTDL-QLVH, tổ chức trình diễn dân gian truyền thống tại 07 điểm du lịch phục vụ nhân dân và du khách năm 2025.
(CLO) Ngày 5/2, tức ngày 8 tháng giêng năm Ất Tỵ, tại di tích quốc gia đặc biệt An Phụ, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã diễn ra Lễ khai hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.
(CLO) Sau 2 ngày khai hội, lượng khách đến tham quan, lễ bái tại chùa Hương giảm đáng kể so với những năm trước. Tình trạng này khiến nhiều lái đò phải xếp hàng chờ đợi, thay vì cảnh chen chúc, quá tải như những năm trước đó.
(CLO) Sáng 05/02/2025 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán), hàng trăm người dân cùng du khách thập phương đổ xô về đình làng Thị Cấm, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để tham gia lễ hội kéo lửa, thổi cơm thi nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc, một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước.
(CLO) Bộ VHTT&DL đề xuất quy định Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án giải thưởng văn học quốc gia theo định kỳ từ 2-3 năm một lần.