Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Thứ năm, 28/03/2024 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Đây là một phần nhỏ nhưng quan trọng trong nỗ lực của các đồng minh Ukraine nhằm hỗ trợ chương trình UAV của Ukraine, điều mà Kiev hy vọng sẽ giúp họ chiếm lại lợi thế trong cuộc xung đột với Nga.

cong ty anh ho tro ukraine trong cuoc dua uav hinh 1

Bộ phận sản xuất gimbal cho máy bay không người lái giám sát Evolve Dynamics Sky Mantis tại phòng thí nghiệm gần Guildford, Anh. Ảnh: Reuters

Các công ty ở hàng chục quốc gia đã cung cấp máy bay không người lái và các linh kiện liên quan cho Ukraine. Một số công ty như Evolve Dynamics cũng đang tập trung vào những tiến bộ công nghệ để chống lại khả năng tác chiến điện tử (EW) mạnh mẽ của Nga.

Nhờ phát triển các thuật toán liên kết vô tuyến thay thế, giải pháp này nhằm mục đích khiến đối phương khó gây nhiễu tín hiệu hơn. Cả hai bên đã tăng cường triển khai các hệ thống EW, hệ thống này có thể làm gián đoạn tần số truyền lệnh từ phi công đến máy bay không người lái, khiến chúng rơi khỏi bầu trời hoặc trượt mục tiêu.

Mike Dewhirst, CEO của Evolve Dynamics ước tính đã có 85 bản nâng cấp được thực hiện cho máy bay không người lái Sky Mantis của công ty trong hai năm rưỡi qua. Ông cho biết: “Đó là một trò chơi bóng bàn liên tục giữa các đối thủ”.

Vương quốc Anh, một đồng minh trung thành của Kiev cho biết họ là nhà cung cấp máy bay không người lái lớn nhất cho Ukraine và đang hợp tác với Latvia để lãnh đạo một liên minh các nước châu Âu nhằm đẩy mạnh sản xuất. Các đồng minh khác như Thụy Điển, Hà Lan và Na Uy cũng đã cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái chiến đấu.

Ukraine đã nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp quân sự tư nhân của mình để đổi mới và xây dựng ngành công nghiệp trong nước khi chiến sự với Nga đã bước sang năm thứ ba.

Tổng cộng, hiện có khoảng 200 nhà sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine và Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết nước này có thể sản xuất tới 2 triệu máy bay không người lái trong năm nay.

Với Evolve Dynamics, công ty có máy bay không người lái trinh sát ở Ukraine và các đơn vị quân đội Ukraine sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm và linh kiện trực tiếp từ công ty, cho phép họ tự thực hiện các thay đổi (nếu có thể).

Một số chuyên gia quân sự cho biết liên lạc ngay lập tức giữa các công ty quốc phòng và binh lính có thể trở thành một đặc điểm phổ biến hơn của chiến tranh do sự đổi mới công nghệ nhanh chóng. Xu hướng này có thể có tác động đến mọi thứ, từ mua sắm đến đào tạo.

Tháng trước, một đơn vị quân đội ở Ukraine đã yêu cầu Evolve Dynamics thực hiện các thay đổi đối với công nghệ của mình để giúp phi công an toàn hơn.

Evolve Dynamics hiện có khoảng 100 máy bay không người lái giám sát Sky Mantis đang bay ở Ukraine, khiến hãng này trở thành một trong các nhà cung cấp máy bay không người lái quan trọng của Vương quốc Anh cho Ukraine.

Vương quốc Anh đã cam kết chi 325 triệu bảng Anh (416 triệu USD) để gửi 10.000 máy bay không người lái tới Ukraine trong năm nay và Evolve Dynamics hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong công việc đó.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h