Xu hướng điện thoại năm 2025: Thời lượng pin là ưu tiên hàng đầu
(CLO) Người dùng năm 2025 quan tâm nhất đến thời lượng pin lâu hơn, vượt xa các xu hướng khác như hiệu suất hay thiết kế mỏng, đòi hỏi các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu này.
Theo dõi báo trên:
Mục tiêu của công ty là sản xuất phản ứng tổng hợp hạt nhân, một dạng năng lượng sạch gần như vô hạn, được tạo ra bởi phản ứng hoàn toàn ngược lại với năng lượng hạt nhân hiện tại của thế giới.
Có nghĩa thay vì phân tách các nguyên tử, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ kết hợp chúng lại với nhau giống như cách Mặt trời tạo ra nặng lượng. Quá trình này tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ có thể đạt được bằng cách sử dụng nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ: hydro.
Đầu tháng này, OpenStar Technologies công bố rằng họ đã tạo ra được plasma siêu nóng ở nhiệt độ khoảng 300.000 độ C - một bước tiến quan trọng trên chặng đường đường sản xuất năng lượng nhiệt hạch.
Ratu Mataira, nhà sáng lập và CEO OpenStar, chia sẻ rằng "Plasma đầu tiên là một khoảnh khắc thực sự quan trọng", vì đó là dấu mốc cho thấy hệ thống của công ty đang hoạt động hiệu quả.
Ông cho biết thêm rằng, để đạt được điều này, công ty đã mất hai năm và khoảng 10 triệu đô la, với mục tiêu làm cho công nghệ năng lượng nhiệt hạch trở nên rẻ hơn và nhanh hơn.
OpenStar là một trong số ít công ty khởi nghiệp đang thúc đẩy nghiên cứu và phát triển năng lượng nhiệt hạch, với mục tiêu thương mại hóa nguồn năng lượng này, ngay cả khi nó chưa được chứng minh hoàn toàn khả thi.
Các công ty năng lượng nhiệt hạch thu hút hơn 7,1 tỷ đô la tiền tài trợ, theo Hiệp hội Công nghiệp Nhiệt hạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng con đường phía trước vẫn còn dài và đầy thách thức.
Nhiệt hạch - quá trình tương tự như quá trình tạo ra năng lượng cho Mặt trời và các ngôi sao khác - thường được gọi là “chén thánh” của năng lượng sạch: nó gần như vô hạn, không gây ô nhiễm môi trường và không tạo ra chất thải phóng xạ nguy hiểm như phản ứng phân hạch trong các nhà máy điện hạt nhân hiện nay.
Đây là một bước nhảy vọt để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang leo thang. Nó có thể cung cấp năng lượng ổn định và liên tục, mà không cần phải xây dựng quá nhiều cơ sở hạ tầng mới. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chuyển sang sử dụng năng lượng sạch mà không làm đảo lộn cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, việc tạo ra năng lượng nhiệt hạch trên Trái đất lại là một thách thức cực kỳ lớn.
Công nghệ phổ biến nhất liên quan đến một lo phản ứng có tên gọi chung là tokamak, được nạp bằng hai dạng khí hydro - deuterium, những chất dễ dàng được tìm thấy trong nước biển, và tritium được chiết xuất từ lithium.
Nhiệt độ bên trong tokamak đạt 150 triệu độ, nóng gấp 10 lần lõi Mặt trời. Dưới nhiệt độ cực lớn này, các đồng vị hydro va chạm với nhau trong khối plasma, khiến chúng hợp nhất và tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ.
Các cuộn dây nam châm từ trường của tokamak giúp giữ cho plasma không chạm vào thành của thiết bị.
Tuy nhiên, công nghệ của OpenStar thì ngược lại. Thay vì có plasma bên trong nam châm, nó lại có nam châm bên trong plasma.
Lò phản ứng của nó có một nam châm cực mạnh lơ lửng bên trong buồng chân không rộng khoảng 16 feet. Cách sắp xếp này lấy cảm hứng từ các hiện tượng tự nhiên như từ trường của Trái đất.
Nhà vật lý Akira Hasegawa đã đưa ra khái niệm này vào những năm 1980, dựa trên nghiên cứu của ông về plasma xung quanh Sao Mộc. Chiếc máy đầu tiên ứng dụng các nguyên lý này được chế tạo tại MIT, hợp tác với Đại học Columbia, và đi vào hoạt động vào năm 2004, nhưng đã phải đóng cửa vào năm 2011.
“Ưu điểm của lò phản ứng này khả năng lặp lại thử nghiệm nhanh chóng và cải thiện hiệu suất rất nhanh”, Mataira cho biết. So với tokamak, công nghệ của OpenStar đơn giản và dễ sửa chữa hơn khi có sự cố.
OpenStar đã huy động được 12 triệu đô la và đang chuẩn bị cho một vòng tài trợ lớn hơn, đặt mục tiêu xây dựng thêm hai nguyên mẫu trong vòng 2-4 năm tới.
OpenStar chỉ là một trong số nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hợp hạch đã xuất hiện trong 5 năm qua. Những quốc gia như Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng lò phản ứng hợp hạch, đều đã giành được thành công nhất định.
Giáo sư Gerald Navratil từ Đại học Columbia cho biết: "Lĩnh vực này đang phát triển rất nhanh đến nỗi các nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng rót vốn để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển công nghệ này”.
Commonwealth Fusion Systems, dẫn đầu với công nghệ tokamak, đã huy động được hơn 2 tỷ đô la. Trong khi đó, các công ty khác như OpenStar và Zap Energy đang theo đuổi những cách tiếp cận độc đáo hơn. Zap Energy đang tập trung vào việc phát triển lò phản ứng nhỏ gọn, có thể mở rộng quy mô, sử dụng xung điện để tạo ra plasma.
Các công ty trong lĩnh vực này đang đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào năng lượng nhiệt hạch sẽ sẵn sàng?”. OpenStar dự đoán 6 năm. Commonwealth Fusion nói rằng vào đầu năm 2030. Zap Energy trả lời tương tự.
Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Vương quốc Anh (UK Atomic Energy Authority) cho biết rằng việc thương mại hóa năng lượng nhiệt hạch sẽ chưa thành hiện thực cho đến nửa cuối thế kỷ này, do những thách thức lớn về khoa học và kỹ thuật.
Navratil chia sẻ rằng, đôi khi các công ty khởi nghiệp có xu hướng “nói quá về những gì họ có thể làm”. Việc chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn, đặc biệt là việc xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn và đáng tin cậy, là một quá trình vô cùng phức tạp.
Dù vậy, Mataira tin rằng cuộc đua phát triển năng lượng nhiệt hạch sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh sôi động, nơi các công ty học hỏi lẫn nhau và cùng nhau thúc đẩy tiến bộ nhanh chóng.
Hà Trang (theo CNN)
(CLO) Người dùng năm 2025 quan tâm nhất đến thời lượng pin lâu hơn, vượt xa các xu hướng khác như hiệu suất hay thiết kế mỏng, đòi hỏi các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu này.
(CLO) Theo thông tin từ HoSE, 938 triệu cổ phiếu ITA của bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ chính thức bị hủy niêm yết bắt buộc.
(CLO) Tối ngày 17/1, phố ẩm thực đêm đầu tiên của tỉnh Bình Thuận chính thức ra mắt, mang đến không gian ẩm thực, giải trí sôi động dành cho người dân và du khách. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế đêm tại thành phố biển.
(CLO) Nội các an ninh Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho sự trở lại của những con tin đầu tiên từ Gaza sớm nhất là vào Chủ nhật và chấm dứt 15 tháng xung đột đã tàn phá dải đất của người Palestine này.
(CLO) Mới đây, trang chủ của câu lạc bộ Man City thông báo tiền đạo Erling Haaland đã chính thức ký bản hợp đồng mới kỷ lục của đội bóng và giải Ngoại hạng Anh, với mức lương cao nhất và thời hạn đến 9 năm rưỡi.
(CLO) Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết trong giải ngân đầu tư công, chủ đầu tư là số 1, quận huyện là số 2, sở ngành liên quan là số 3, cơ quan thường trực là số 4. Các sở ngành phải áp dụng công thức 1-3-7 để thực hiện và sẽ thanh tra việc này.
(CLO) Tuần Văn hoá - Du lịch năm 2025 có chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử" sẽ diễn ra từ ngày 8/2 đến ngày 13/2 tại khu du lịch Tây Yên Tử.
(CLO) Hà Nội góp mặt trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025, nổi bật với văn hóa lâu đời, ẩm thực đẳng cấp, chi phí hợp lý và tinh thần cộng đồng mạnh mẽ.
(CLO) Nhận định Arsenal vs Aston Villa, 00h30 ngày 19/1 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Arsenal vs Aston Villa cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, không thể nêu tên một nước nào trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều này dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài nước Mỹ.
(CLO) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm zalo trên.
(CLO) Giá dầu diesel toàn cầu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng vọt sau vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ đối với hoạt động buôn bán dầu của Nga do kỳ vọng các biện pháp này sẽ thắt chặt nguồn cung, theo các nhà phân tích và dữ liệu của LSEG.
(CLO) Hầm Tuy An với chiều dài 1.020m thuộc gói thầu XL01 là hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã chính thức được đào thông cả 2 ống hầm.
(CLO) Mỹ vừa đưa hơn 25 công ty, trong đó có kỳ lân AI Trung Quốc Zhipu, vào danh sách đen, châm ngòi căng thẳng mới trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu.
(CLO) Ukraine sẵn sàng giúp Moldova giải quyết các vấn đề năng lượng phát sinh vào năm 2025. Đặc biệt, phương án cung cấp than đang được xem xét, RBC-Ukraine đưa tin, trích dẫn lời Bộ Năng lượng Ukraine.
(CLO) Tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự báo tuần trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 90.000 lượt khách và 550 lượt chuyến bay qua cảng.
(CLO) Nội các an ninh Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho sự trở lại của những con tin đầu tiên từ Gaza sớm nhất là vào Chủ nhật và chấm dứt 15 tháng xung đột đã tàn phá dải đất của người Palestine này.
(CLO) Ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, không thể nêu tên một nước nào trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều này dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài nước Mỹ.
(CLO) Những tiến bộ trong kỹ thuật di truyền và sinh học tổng hợp đang biến ý tưởng hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng thành hiện thực.
(CLO) Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đang rơi vào tình trạng sức khỏe đáng lo ngại sau khi chồng bà, Tổng thống Yoon Suk Yeol, bị bắt giữ với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.
(CLO) Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã bắt giữ 12 thành viên thuộc đường dây tội phạm liên quan đến vụ bắt cóc 6 người tại Thái Lan và bán họ sang Myanmar.
(CLO) Tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), sau 12 năm cống hiến cho việc vẽ bản đồ Dải Ngân hà, đã chính thức ngừng hoạt động khoa học vào ngày 15/1.
(CLO) Một ủy ban của Chính phủ Nhật Bản cho biết khả năng xảy ra một trận siêu động đất tại nước này trong vòng 30 năm tới đã tăng lên, với xác suất dao động từ 75 đến 82%.
(CLO) Ngày 17/1, tòa án Pakistan đã tuyên án cựu Thủ tướng Imran Khan 14 năm tù trong một vụ án tham nhũng gây chấn động.
(CLO) Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2024, khi số người tử vong vượt qua số trẻ sơ sinh chào đời.
(CLO) Theo một khảo sát từ Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, thanh niên tại Việt Nam và Singapore có cái nhìn lạc quan hơn về tình hình chính trị và kinh tế so với các quốc gia khác trong khu vực.