Container viện trợ bị cướp tại cảng Haiti

Chủ nhật, 17/03/2024 21:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc (UNICEF) hôm thứ Bảy cho biết một trong những container viện trợ của họ tại cảng chính của Haiti, dự trữ “các mặt hàng thiết yếu cho sự sống còn của bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em” đã bị cướp phá.

Haiti đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo kéo dài mà theo UNICEF cảnh báo đang gây ra nạn đói kỷ lục và tình trạng suy dinh dưỡng đe dọa tính mạng ở nhiều khu vực của Thủ đô Port-au-Prince.

container vien tro bi cuop tai cang haiti hinh 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các container ở cảng Port-au-Prince, Haiti, ngày 14 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Maxar Technologies

Thủ tướng Ariel Henry cho biết trong tuần này rằng ông sẽ từ chức sau khi hội đồng chuyển tiếp được thành lập. Các băng nhóm vũ trang mạnh mẽ đã chiếm phần lớn thành phố và các nhóm nhân quyền đã báo cáo về các vụ giết người, bắt cóc và bạo lực tình dục trên diện rộng.

UNICEF cho biết một trong 17 container của họ đã bị cướp phá tại cảng Port-au-Prince, nơi họ cho biết 260 container phục vụ nhân đạo bị kiểm soát bởi các nhóm vũ trang.

Bruno Maes, đại diện UNICEF tại Haiti cho biết: “Việc cướp bóc những đồ dùng thiết yếu để hỗ trợ sự sống cho trẻ em phải chấm dứt ngay lập tức. Sự cố này xảy ra vào thời điểm quan trọng khi trẻ em cần chúng nhất".

UNICEF cho biết vật tư trong container bị cướp bao gồm máy hồi sức và các thiết bị liên quan. Cơ quan này cảnh báo rằng 3/4 phụ nữ ở khu vực Port-au-Prince không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cơ bản.

Cũng tại Port-au-Prince, một số bệnh viện đã buộc phải đóng cửa vì lo ngại về an toàn và chỉ có hai cơ sở phẫu thuật đang hoạt động, theo UNICEF.

UNICEF cho biết thêm, tình trạng thiếu điện, nhiên liệu và vật tư y tế đã ảnh hưởng đến các bệnh viện trên toàn quốc, với 6/10 cơ sở không thể hoạt động.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h