COP27: Các đại biểu họp suốt đêm để thông qua quỹ 'tổn thất và thiệt hại'

Chủ nhật, 20/11/2022 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau các cuộc đàm phán xuyên đêm, Hội nghị khí hậu COP27 của Liên hợp quốc đã thông qua việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" trong phiên bế mạc vào sáng Chủ nhật (20/11), muộn hơn 2 ngày so với dự kiến. Quỹ này sẽ giúp đỡ các nước nghèo đang bị tàn phá bởi thảm họa khí hậu.

Sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài suốt đêm, Chủ tịch COP27 Sameh Shoukry từ nước chủ nhà Ai Cập đã công bố văn bản cuối cùng về quỹ "tổn thất và thiệt hại" và các vấn đề quan trọng khác, đồng thời triệu tập phiên họp toàn thể để nhanh chóng thông qua.

cop27 cac dai bieu hop suot dem de thong qua quy ton that va thiet hai hinh 1

Chủ tịch COP27 Sameh Shoukry tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP27 ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào ngày 20 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

cop27 cac dai bieu hop suot dem de thong qua quy ton that va thiet hai hinh 2

Do nhiều tranh cãi, các cuộc đàm phán đã diễn ra xuyên đêm để COP27 có thể kịp đưa ra nghị quyết vào sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Ảnh: AP

cop27 cac dai bieu hop suot dem de thong qua quy ton that va thiet hai hinh 3

Các tài liệu được đưa ra tại phiên họp bế mạc Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP27. Ảnh: AP

Các nhà đàm phán không đưa ra phản đối nào khi Chủ tịch COP27 Sameh Shoukry đọc biểu quyết các mục của chương trình nghị sự. Và khi bình minh ló dạng ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập, nơi diễn ra hội nghị, thì thỏa thuận đã được thông qua.

Bộ trưởng khí hậu của Đức Jennifer Morgan cho biết: "Mặc dù không có thỏa thuận nào về việc cắt giảm khí thải mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta đã thực hiện được một thỏa thuận quan trọng vì chúng ta muốn đứng về phía những người dễ bị tổn thương nhất".

Các đại biểu ca ngợi bước đột phá trong việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" là công lý khí hậu, vì mục đích của quỹ là giúp các quốc gia dễ bị tổn thương đối phó với bão, lũ lụt và các thảm họa khác do lượng khí thải carbon của các quốc gia giàu gây ra từ trước đến nay.

Được xem là "COP châu Phi", hội nghị thượng đỉnh ở Ai Cập từng hứa hẹn sẽ làm nổi bật hoàn cảnh của các nước nghèo đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nhất từ sự nóng lên toàn cầu, chủ yếu do các quốc gia công nghiệp, giàu có gây ra.

Các quốc đảo nhỏ phải đối mặt với mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu đã ca ngợi quỹ "tổn thất và thiệt hại", nhưng vẫn thất vọng về sự thiếu tham vọng trong việc hạn chế phát thải. Đặc phái viên khí hậu từ Quần đảo Marshall cho biết bà "mệt mỏi" nhưng rất vui.

Dù đạt được một số thỏa thuận quan trọng, song COP27 chưa giải quyết các vấn đề gây tranh cãi về mục tiêu tổng thể: cắt giảm khí thải và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, theo yêu cầu của Ấn Độ và một số phái đoàn khác, không có nghị quyết nào về việc giảm sử dụng "tất cả nhiên liệu hóa thạch" được đưa ra tại phiên bế mạc.

Thay vào đó, COP27 chỉ kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước hướng tới "giảm dần than và loại bỏ dần các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả", các chi tiết vốn đã được thống nhất tại COP26 ở Glasgow năm ngoái.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết trong một tuyên bố: “Thật bực bội khi chứng kiến việc cắt giảm và loại bỏ dần năng lượng hóa thạch đang bị cản trở bởi một số nhà phát thải và nhà sản xuất dầu lớn”. Bộ trưởng Khí hậu Na Uy Espen Barth Eide nói: “Nó không phá vỡ thỏa thuận ở Glasgow, nhưng nó không có chút tham vọng nào".

Thỏa thuận mới không tăng cường các lời kêu gọi giảm lượng khí thải. Nhưng nó vẫn giữ nguyên mục tiêu toàn cầu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thế giới hiện đã nóng hơn gần 1,2 độ C.

Hoàng Hải (theo AP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Những điều đáng chú ý về việc Mỹ dừng viện trợ vũ khí cho Israel

Những điều đáng chú ý về việc Mỹ dừng viện trợ vũ khí cho Israel

(CLO) Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel, bao gồm cả bom hạng nặng mà Israel đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ở Gaza khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng.

Thế giới 24h
Người dân Palestine ở Rafah sẽ ra sao khi xe tăng Israel đang tiến đến?

Người dân Palestine ở Rafah sẽ ra sao khi xe tăng Israel đang tiến đến?

(CLO) Xe tăng Israel đang áp sát thành phố Rafah, dấy lên lo ngại toàn cầu rằng một cuộc tấn công có thể gây nguy hiểm cho hơn 1 triệu thường dân Palestine đang trú ẩn ở thành phố phía nam của Gaza này.

Thế giới 24h
Tổng thống Nga cảnh báo về xung đột toàn cầu trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Tổng thống Nga cảnh báo về xung đột toàn cầu trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (9/5) cáo buộc phương Tây đang mạo hiểm và có thể gây ra xung đột toàn cầu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Thế giới 24h
Thủ tướng Scholz cảnh báo về tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu

Thủ tướng Scholz cảnh báo về tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu

(CLO) Ngày 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ trích những tư tưởng muốn Đức rời Liên minh châu Âu (EU) hoặc muốn hạ thấp vai trò của tổ chức này.

Thế giới 24h
Vương quốc Anh sẽ từ chối ký hiệp ước vắc xin toàn cầu

Vương quốc Anh sẽ từ chối ký hiệp ước vắc xin toàn cầu

(CLO) Telegraph đưa tin hôm thứ Tư rằng Vương quốc Anh sẽ từ chối ký hiệp định về đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì nước này nói rằng họ sẽ phải cung cấp 1/5 số vắc xin của mình.

Thế giới 24h