(CLO) Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tại Hội nghị về khí hậu COP27 của Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (11/11) rằng Mỹ đang cắt giảm lượng khí thải carbon của mình, kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường nỗ lực để ngăn chặn thảm họa nóng lên toàn cầu.
Bài phát biểu của ông được đưa ra vào giữa hội nghị COP27 kéo dài hai tuần ở Ai Cập, nơi những nước giàu và gây ô nhiễm như Mỹ đang chịu áp lực phải cung cấp nguồn vốn cho các nước đang phát triển như đã hứa.
Ông Biden nói rằng việc thông qua gói chi tiêu khổng lồ trị giá 369 tỷ đô la Mỹ nhằm làm xanh nền kinh tế Mỹ là một thành tựu có thể "thay đổi mô hình" cho đất nước của ông và toàn thế giới.
"Cuộc khủng hoảng khí hậu liên quan đến an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh quốc gia và chính sự sống của hành tinh", ông Biden nói.
Trong chuyến thăm kéo dài một giờ tới Ai Cập trước khi tới châu Á dự Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh G20, ông Biden cho biết Mỹ "sẽ đạt được" mục tiêu cắt giảm lượng khí thải từ 50 đến 52% so với mức năm 2005 vào năm 2030.
Ông cũng công bố kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực cắt giảm lượng khí thải mêtan, một nguyên nhân chính gây ra sự nóng lên toàn cầu, bằng cách bịt các lỗ rò rỉ nhiên liệu hóa thạch và yêu cầu các công ty hành động đối với sự cố rò rỉ.
"Mỹ đã hành động, tất cả mọi người phải hành động. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của các lãnh đạo toàn cầu... Cuộc chiến của Nga chỉ nâng cao tính cấp thiết của nhu cầu chuyển thế giới khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch", ông Biden nói.
Nghiên cứu mới cho thấy sẽ rất khó để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp, đòi hỏi lượng khí thải phải giảm gần một nửa vào năm 2030.
Nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí Earth System Science Data cho thấy lượng khí thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng 1% vào năm 2022 và sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Bà Ani Dasgupta, chủ tịch Viện Tài nguyên Thế giới cho biết: “Tổng thống Biden đang thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu táo bạo nhất so với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào cho đến nay”.
Tuy nhiên, bà cho biết Mỹ đã "hoàn toàn kém hiệu quả" so với các cam kết của mình trong chương trình tài trợ khí hậu toàn cầu trị giá 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và xây dựng khả năng phục hồi.
Ông Biden đã cam kết tăng gấp đôi khoản đóng góp của Mỹ lên 11,4 tỷ USD. Ông đã không đề cập đến ý tưởng quỹ "Tổn thất và Thiệt hại" trong bài phát biểu của mình, mặc dù Mỹ đã cho phép nó nằm trong chương trình nghị sự chính thức của COP27.
(CLO) Quân đội Ukraine hôm thứ Ba (14/5) cho biết, lực lượng của họ đã rút lui về các vị trí mới ở hai khu vực thuộc tỉnh Kharkiv do sức ép quá mạnh từ chiến dịch tấn công của Nga.
(CLO) Các tay súng trùm kín mặt đã phục kích một chiếc xe chở tù ở miền bắc nước Pháp vào thứ Ba (14/5) để giải thoát một trùm buôn ma túy có tên là “The Fly”, giết chết hai lính canh, làm ba cảnh sát bị thương nặng. Một cuộc truy lùng lớn đang diễn ra.
(CLO) Truyền thông Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm trật bánh một đoàn tàu chở nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn ở khu vực Volgograd phía nam nước Nga.
(CLO) Miền nam Brazil đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và nhiều thị trấn bị nhấn chìm. Đây là một minh chứng nữa cho thấy con người có thể sẽ phải di cư nhiều hơn do tác động của biến đổi khí hậu.