Covid-19 bùng phát tại Đức do có quá nhiều người từ chối tiêm chủng

Thứ năm, 04/11/2021 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Đức, Jens Spahn cho biết đại dịch Covid-19 “còn lâu mới kết thúc” tại quốc gia này, do tỷ lệ tiêm chủng đang giậm chân tại chỗ, bởi còn quá nhiều người từ chối tiêm chủng.

“Đại dịch còn lâu mới kết thúc. Chúng tôi đang gặp một số vấn đề khi mà còn rất nhiều người chưa được tiêm chủng. Sẽ có ít bệnh nhân Covid-19 nghiêm trọng hơn nếu như có nhiều người được tiêm chủng hơn”, Bộ trưởng Spahn cho biết.

covid 19 bung phat tai duc do co qua nhieu nguoi tu choi tiem chung hinh 1

Số ca nhiễm tại Đức đang bùng phát trở lại do ít người tiêm chủng - Ảnh: DPA

Trong tuần trước, một số bệnh viện ở Đức đã lên tiếng báo động về số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 ngày càng gia tăng. Hôm thứ Tư, các nhà chức trách báo cáo 2220 bệnh nhân đã cần tới sự chăm sóc y tế đặc biệt, con số cao nhất kể từ đầu tháng Sáu.

Trong 7 ngày qua, 666 người đã chết vì Covid-19 ở Đức, nhiều hơn so với cùng tuần của năm ngoái, dù đó là thời điểm chiến dịch tiêm chủng mới chỉ vừa bắt đầu tại nước này.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, Lothar Wieler, mô tả sự gia tăng mức độ lây nhiễm gần đây là đáng sợ. “Làn sóng thứ tư đang phát triển theo đúng cách mà chúng tôi lo ngại, bởi vì cộng đồng không đạt được đủ tỷ lệ người tiêm vắc xin”.

Tính đến hết tháng trước, tỷ lệ dân số Đức được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19 chỉ ở mức 66%, thấp hơn so với các quốc gia Tây Âu khác như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh.

Tại Đức, việc tiêm vắc xin Covid-19 được khuyến khích và luôn sẵn sàng, song không bắt buộc. Bởi vậy rất nhiều người dân đã không chấp nhận tiêm. Đáng ngại hơn, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy những người đã từng từ chối tiêm phòng vẫn chưa có ý định thay đổi quyết định.

Trong số những người từ chối tiêm phòng có cả những nhân vật nổi tiếng, như ngôi sao bóng đá Joshua Kimmich của CLB Bayern Munich và ĐTQG Đức và cựu chủ tịch Đảng Cánh tả Sahra Wagenknecht.

Hiện Đức vẫn chưa có kế hoạch thay đổi chính sách không bắt buộc tiêm chủng Covid-19 của mình, mà vẫn chỉ sử dụng các biện pháp vận động và tuyên truyền.

Bộ trưởng Spahn mới đây đưa ra một ví dụ để khích lệ người dân đi tiêm chủng, khi cho biết Israel đã ngăn được đợt bùng phát thứ tư của đại dịch bằng cách thực hiện mũi tiêm nhắc lại cho người dân.

“Một mũi tiêm tăng cường sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự. Tuy nhiên, Israel có tỷ lệ dân số được tiêm chủng đầy đủ cao hơn nhiều so với Đức, ước tính trên 80%”, ông cho biết.

Tại Đức, các cơ quan y tế ở mỗi trong số 16 bang chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở hạ tầng phục vụ cho viêc tiêm vắc xin hàng loạt. Nhiều trung tâm vắc xin được thành lập vào đầu năm nay, đã sẵn sàng, song vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì thiếu người đi tiêm chủng.

Leif Erik Sander, một bác sĩ tại khoa bệnh truyền nhiễm và y học hô hấp tại bệnh viện Charité của Berlin, cho biết rằng khoảng 30 triệu người Đức cần được tiêm nhắc lại, nhưng việc tiêm chủng mới chỉ đang diễn ra với tốc độ khoảng 150.000 người một ngày.

Hoàng Huy (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h