Crimea trong tình trạng báo động sau khi bị 'UAV tấn công'

(CLO) Bán đảo Crimea do Nga sáp nhập đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào hôm thứ Ba (22/11). Các nhà chức trách Crimea cho biết như vậy, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Nga ở đó "đang trong tình trạng báo động".

Cuộc tấn công diễn ra khi Ukraine tuyên bố chiến thắng ở một lãnh thổ khác và chỉ vài ngày sau khi Nga cho biết họ đang củng cố lực lượng quân sự trên bán đảo Crimea.

crimea trong tinh trang bao dong sau khi bi uav tan cong hinh 1

Chiến sự tại Ukraine đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ leo thang Ảnh: AFP

"Có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Lực lượng phòng không của chúng tôi đang làm việc ngay bây giờ", người đứng đầu khu vực Sevastopol ở Crimea, Mikhail Razvozhayev, cho biết trên Telegram.

Ông Razvozhayev thông báo rằng 2 máy bay không người lái "đã bị bắn hạ", nhưng không cho biết có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại và kêu gọi cư dân "giữ bình tĩnh".

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và thiết lập một số căn cứ quân sự quan trọng tại bán đảo này. Nga từng tiến hành một mũi tấn công từ Crimea trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong những tháng gần đây, các lực lượng Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc phản công ở phía Nam và đầu tháng này đã giành lại Kherson, thủ phủ của khu vực cùng tên giáp với bán đảo Crimea.

Đã có một số vụ tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea kể từ tháng 2, bao gồm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng hải quân quan trọng của Nga tại Sevastopol vào tháng 10 vừa rồi.

Tuần trước, Thống đốc Crimea, Sergei Aksyonov, của cho biết chính quyền đang củng cố các vị trí phòng thủ trên bán đảo. "Công việc củng cố đang được tiến hành... với mục đích đảm bảo an ninh cho tất cả người dân Crimea", ông nói.

Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã chiếm lại gần như toàn bộ khu vực của một bán đảo ngoài Biển Đen, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. "Chúng tôi đang khôi phục toàn quyền kiểm soát khu vực", Thống đốc khu vực Mykolaiv phía Ukraine, Vitaly Kim, cho biết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đang kêu gọi EU tiếp tục viện trợ và gây sức ép đối với Nga bằng các gói trừng phạt mới, đặc biệt để làm chậm và ngăn chặn ngành công nghiệp tên lửa của Moscow.

"Tôi kêu gọi các đồng minh của mình ở EU... gạt bỏ mọi nghi ngờ hoặc, theo cụm từ đang được nói đến là 'sự mệt mỏi' và bắt đầu cũng như nhanh chóng hoàn tất gói trừng phạt thứ 9", ông nói.

Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ cung cấp thêm 4,5 tỷ USD viện trợ tài chính để "hỗ trợ các dịch vụ cốt lõi của Chính phủ". Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn trong mùa đông này, khi phần lớn các cơ sở hạ tầng điện nước của nước này đã bị phá hủy nghiêm trọng trong giao tranh.

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: