CSGT TP. Hà Nội trong những ngày giáp Tết: “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”

Thứ năm, 31/01/2019 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dự báo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Do nhu cầu giao thương, đi lại, thăm thân, chúc Tết của người dân tăng cao.

Thực hiện: Trần Anh - Đức Thọ

Nắm bắt được tình hình trên, Phòng cảnh sát giao thông – Công an TP. Hà Nội đã có những kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp góp phần phòng ngừa, làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, mang lại một hoạt động giao thông thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông trong những ngày giáp Tết.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội.

“Chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể các chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, trong quá trình làm việc xác định tư tưởng làm hết việc chứ không làm hết giờ. Bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lí nghiêm những hành vi dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội. Ngoài ra, phát huy sức mạnh của các tổ công tác 141 để kịp thời trấn áp các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thông để thực hiện hành vi phạm tội” Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết.

Nút giao tuyến đường Phạm Hùng với Tôn Thất Thuyết mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao do hoạt động của Bến xe Mỹ Đình

Nút giao tuyến đường Phạm Hùng với Tôn Thất Thuyết mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao do hoạt động của Bến xe Mỹ Đình

Phòng cảnh sát giao thông – Công an TP. Hà Nội đã có kế hoạch chi tiết cho từng Đội huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, trọng tâm là công tác chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn giao thông, nhằm tạo hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các giờ cao điểm như buổi sáng và buổi chiều.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5 chia sẻ: “ Lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến đường này tăng đột biến, bản thân các anh em chiến sĩ cũng xác định hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dù có khó khăn dù có vất vả. Lưu lượng đi lại rất đông, anh em cố gắng làm sao để bà con đi lại được thuận tiện và thông suốt nhất”.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5

Thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5

Trên cơ sở thống nhất nguyên tắc giải quyết ùn tắc giao thông, các đội chủ động dự kiến các tình huống ùn tắc phát sinh trên các tuyến Quốc lộ, vành đai trọng điểm của Thành phố, qua đó đảm bảo tính thống nhất trong công tác chỉ huy, điều hành, phân luồng từ xa, giải quyết các điểm ùn tắc giao thông.

“Lực lượng CSGT chúng tôi mong muốn là mọi người dân có ý thức khi tham gia giao thông. Đặc biệt, không nên đi xe mô tô và đường cao tốc vì khi xảy ra tại nạn hầu như là rất nghiêm trọng” Trung tá Vũ Hào, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11 chia sẻ với phóng viên

Trung tá Vũ Hào, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11

Trung tá Vũ Hào, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11

Song song với nhiệm vụ trên, từng cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội khi thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên đường phải thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và các tài xế nên tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ khi điều khiển giao thông tham gia lưu thông trên đường.

Các chiến sĩ Đội CSGT số 6 đang tích cực phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại được thông suots.

Các chiến sĩ Đội CSGT số 6 đang tích cực phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại được thông suots.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, tại nút giao đường Phạm Hùng và Tôn Thất Thuyết  lưu lượng người tham gia giao thông rất đông do khu vực này là tuyến có bến xe Mỹ Đình ra vào, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại nút giao này luôn có các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6 ứng trực phân luồng từ xa đồng thời lập chốt xử lý nghiêm các trường hợp xe đón trả khách trên đường. Tương tự, tại các nút giao và các tuyến đường cửa ngõ thủ đô được các Đội CSGT túc trực làm nhiệm vụ rất hiệu quả mang lại hoạt động giao thông thuận lợi cho người dân đi lại.

Thượng úy Lê Thanh Hà, Cán bộ Đội CSGT số 11 chia sẻ: “ Người dân tham gia giao thông trong các giờ cao điểm ai cũng có việc riêng vội vàng cho nên việc chấp hành khi tham gia giao thông ý thức chưa được cao nên gặp khó khăn trong công tác điều tiết và công tác đi lại của người dân”.

Thượng úy Lê Thanh Hà, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11

Thượng úy Lê Thanh Hà, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11

Bên cạnh đó, các tổ công tác theo kế hoạch 141 Công an thành phố Hà Nội cũng được nâng cao có hiệu quả. Trên cơ sở thay đổi phương thức hoạt động, thời gian, bố trí lực lượng, mở rộng tuyến, địa bàn, tập trung vào các địa bàn nóng, tọng điểm về tình hình an ninh trật tự, tích cực kiểm tra, xử lí vi phạm hành chính, phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để mang lại cuộc sống yên bình cho người dân trong dịp Tết nguyên đán này.

Tổ công tác Y9/141 thực hiện kế hoạch của Công an TP. Hà Nội tích cực kiểm tra và xử lí những trường hợp vi phạm giao thông.

Tổ công tác Y9/141 thực hiện kế hoạch của Công an TP. Hà Nội tích cực kiểm tra và xử lí những trường hợp vi phạm giao thông.

“Ban chỉ đạo 141 Công an TP. Hà Nội đã có những chỉ đạo rất là sát sao cụ thể đến từng tổ công tác 141, tập trung kiểm tra những đối tượng có biểu hiện, nghi vấn dấu hiện phạm tội trên đường tham gia giao thông, tập trung đánh trúng đánh đúng đối tượng trên để đảm bảo một cái tết bình yên cho người dân thủ đô”  Đại úy Tạ Xuân Hậu, Tổ công tác Y9/141 Công an TP. Hà Nội chia sẻ.

Đại úy Tạ Xuân Hậu, Tổ công tác Y9/141 Công an TP. Hà Nội

Đại úy Tạ Xuân Hậu, Tổ công tác Y9/141 Công an TP. Hà Nội

Với nỗ lực này, hy vọng lực lượng CSGT Công an TP. Hà Nội sẽ phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng để điều tiết giao thông được thông suốt, nhằm góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại và đón một năm mới Kỷ Hợi an vui lành mạnh.

Trần Anh - Đức Thọ

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông