Cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu bầu chính phủ mới

(CLO) Người dân Hy Lạp hôm nay sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, tại thời điểm vẫn chưa có ứng cử viên nào vượt trội hẳn và ít có khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Cuộc bỏ phiếu thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 nếu các đảng chính trị đối lập của nước này không đồng ý thành lập liên minh.

cu tri hy lap di bo phieu bau chinh phu moi hinh 1

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis của Đảng Dân chủ mới và lãnh đạo phe cánh tả Syriza Alexis Tsipras. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thuyền chở 400 người di cư lênh đênh trên biển Hy Lạp và Malta

Hơn 40.000 người biểu tình phản đối thảm kịch tàu hỏa ở Hy Lạp

Bảo tàng Anh có thể trả lại các bức tượng đền thờ Parthenon cho Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp: Thảm kịch tai nạn tàu hỏa là 'do lỗi của con người'

Trong khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ mới bảo thủ cầm quyền đang ở vị trí dẫn đầu, tuy nhiên nhiều khả năng đảng này sẽ không đạt được đa số tuyệt đối cần thiết để chiến thắng ngay vòng đầu tiên.

"Một đảng cần 45% tỷ lệ ủng hộ của cử tri nếu muốn là đảng duy nhất nắm quyến. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra", nhà phân tích chính trị Panos Koliastocation cho biết.

Đảng Dân chủ Mới, đứng đầu là Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis, được dự báo nhận được khoảng 31 tới 38% phiếu bầu, theo sau là đảng đối lập cánh tả Syriza, kém khoảng 4 đến 7%.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Hy Lạp, cũng như ở các nước châu Âu khác, đang là trung tâm của các chiến dịch tranh cử, với việc các đảng cố gắng thu hút cử tri bằng cam kết tăng lương tối thiểu và tạo việc làm.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 07:00 giờ Chủ nhật theo giờ địa phương trên khắp Hy Lạp và đóng cửa vào lúc 19:00. Hy Lạp có gần 10 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu.

Kết quả bầu cử sơ bộ do 6 cơ quan bỏ phiếu thực hiện sẽ được công bố vào lúc 19:00 Chủ nhật theo giờ địa phương.

Nếu không có đảng nào giành chiến thắng áp đảo, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ lần lượt trao cho 3 đảng hàng đầu ba ngày để thành lập chính phủ.

Nếu tất cả đều thất bại, ông Sakellaropoulou sẽ chỉ định một chính phủ tạm quyền sẽ dẫn dắt đất nước trước khi cuộc bầu cử thứ 2 được tổ chức sau đó 1 tháng.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: