Cử tri Quảng Nam kiến nghị chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ y tế miền núi

Thứ tư, 05/10/2022 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với cử tri của các xã: Chà Val, Zuôih, La Dê, La Ê, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Tôi và Đắc Pring thuộc huyện Nam Giang.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng đã thông báo đến cử tri của 8 xã những thành tựu đạt được trong 9 tháng năm 2022 của tỉnh. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thông báo đến cử tri những nội dung Quốc hội sẽ làm việc, bàn thảo tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới; một số hoạt động của Đoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã phản ánh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh những tồn tại, sự việc lâu nay đang gây bức xúc trong nhân dân về: chính sách cho người có công với cách mạng, chính sách giảm học phí cho học sinh và sinh viên miền núi, chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ y tế vùng miền núi, tăng cường hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc ở miền núi…

cu tri quang nam kien nghi che do dai ngo hop ly cho can bo y te mien nui hinh 1

Đại diện chính quyền và các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam giải đáp các kiến nghị của cử tri. Ảnh TTXVN.

Trong đó, cử tri Linh Hùng ở xã Zuôih kiến nghị: Việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện đúng theo quy định.

Xã Zuôih là đơn vị loại III, do đó, chức danh Tuyên giáo - Dân vận, Tổ chức - Kiểm tra do 4 người phụ trách nay gộp lại do hai người đảm nhiệm, gây khó khăn cho địa phương. Cử tri cho rằng, cấp xã là cấp cuối cùng thực hiện các chủ trương, cũng là nơi trực tiếp nắm bắt, theo dõi xử lý các vụ việc xảy ra, trong khi những người đảm nhận chức vụ này là không chuyên trách lại kiêm luôn cả hai chức danh nên không thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Cử tri đề nghị cần có chính sách đặc thù đối với những địa phương đặc thù như xã Zuôih.

Cử tri Bờ Nướch Ngần ở xã Chà Val nêu kiến nghị: Các cấp chính quyền cần nâng mức lương và có chế độ đãi ngộ hợp lý cho các nhân viên y tế đã và đang công tác lâu năm trong ngành, bởi đội ngũ y tế thường xuyên phải làm việc hết công suất, thời gian nghỉ ngơi hạn chế; tuổi nghỉ hưu cũng dài hơn các ngành nghề khác. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần có hướng tăng nhân lực và kinh phí hoạt động cho các Trạm Y tế; cần có chương trình xây dựng nhà công vụ cho đội ngũ y tế...

Cử tri Zơ Râm Hiếu ở xã LaÊ nêu đề nghị chính quyền cần tăng thêm tiền ăn cho học sinh miền núi, nhất là học sinh bán trú. Bên cạnh đó, vấn đề cải cách sách giáo khoa đang gây nhiều khó khăn cho các gia đình ở miền núi có con em đi học do giá sách tăng cao, học sinh phải thay đổi cách học theo sách giáo khoa mới; giáo viên phải thường xuyên tham gia tập huấn cải cách phương pháp dạy. Do đó, đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần có hướng cải cách phù hợp, ổn định,…

Trước các kiến nghị xác đáng của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành liên quan giải trình cụ thể, thấu đáo cho bà con cử tri hiểu rõ.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tập hợp các ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội khoa XV trong Kỳ họp thứ 4; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Trung ương giải quyết trong thời gian tới.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức