Tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận 2, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố cho biết khu tái định cư 160ha ở khu ĐTM Thủ Thiêm không thể “trôi sông, trôi biển được”, bà con yêu cầu làm rõ là chính đáng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, mọi ý kiến sẽ được tổ đại biểu ghi nhận, báo cáo lên Ban Dân nguyện với đề xuất “đưa vào nghị trình Quốc hội”.
“Tuy nhiên, trách nhiệm của tổ đại biểu là báo cáo kiến nghị, còn đưa vào nghị trình hay không là do Quốc hội quyết định. Ngoài ra, các bức xúc của bà con tổ cũng sẽ kiến nghị, đề xuất UBND TP xem xét, tháo gỡ”, ông Khuê khẳng định.
Cũng theo ông Khuê, việc bà con 5 khu phố thuộc 3 phường khẳng định mình nằm ngoài ranh là có nguyên nhân. Vì, qua xem xét tổ đại biểu nhận thấy có những văn bản trước đây từ thời huyện Thủ Đức cho đến nay… thật lòng mà nói là có độ vênh.
Bà con khiếu kiện cũng bắt nguồn từ độ vênh đó, việc thanh tra kết luận ra sao? Dựa vào cơ sở nào thì cần trả lời cho bà con biết. Chúng tôi cũng kiến nghị, thanh tra kết luận thì phải công bố và giải thích cho bà con hiểu.
Riêng về vấn đề 160ha tái định cư, ông Khuê cho biết không thể trả lời ngay với bà con được. Tổ sẽ báo lại và yêu cầu UBND TP trả lời cho người dân, số quỹ đất 160ha ở đâu, như thế nào?
“160ha đó đi đâu? không thể trôi song, trôi biển được, chúng tôi không khẳng định được nhưng sẽ giám sát việc này”, ông Khuê cam kết.
Ông khuê cũng cho biết, tổ đại biểu Quốc hội luôn muốn các vấn đề Thủ Thiêm phải được đưa ra ánh sáng, minh bạch và công khai.
Còn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trách nhiệm của tổ đại biểu phải lắng nghe, ghi nhận ý kiến và báo cáo với Quốc hội, Chính phủ.
Hôm nay, và các buổi tiếp xúc trước đó bà con Thủ Thiêm đều phản ánh bốn nội dung, gồm: một về ranh quy hoạch; yêu cầu lãnh đạo TP, quận 2 xem xét khiếu nại của người dân về kiểm kê, kiểm đếm tài sản trong việc bồi thường; yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành và thứ tư là tổ chức đối thoại với dân.
Những vấn đề này, tổ đại biểu đều báo cáo với TP, Quốc hội và Chính phủ. Một số vấn đề cũng đã được thực hiện, triển khai trong thời gian vừa qua.
“Vai trò của tổ đai biểu phải được luật hóa, hiện nay chúng tôi vẫn hoạt đông với tinh thần tính cực để bảo đảm quyền cho người dân. Xong, tính pháp lý cho hoạt động chưa trọn vẹn, chúng tôi sẽ yêu cầu sửa luật để bảo đảm việc này”, bà Tâm nói với người dân.
(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý.