Cuba dần hồi sinh kinh tế, công bố các biện pháp kiểm soát lạm phát "táo bạo"

Thứ ba, 17/05/2022 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hai năm suy thoái do đại dịch gây ra, nền kinh tế đang gặp khó khăn của Cuba đã bắt đầu hồi sinh ở một số khu vực, nhưng chi phí nhiên liệu và lương thực toàn cầu tăng cao đòi hỏi các biện pháp "táo bạo" để hạ nhiệt lạm phát.

Đó là những lời tuyên bố đầy cương quyết của Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil chia sẻ với các nhà lập pháp Cuba hôm thứ Bảy (14/5).

Theo ông Gil, xuất khẩu của Cuba đã tăng 38% trong quý đầu tiên nhờ giá niken ngày càng tăng – Niken là hàng hóa xuất khẩu lớn nhất của nước này.

cuba dan hoi sinh kinh te cong bo cac bien phap kiem soat lam phat tao bao hinh 1

Những con sếu chấm phá đường chân trời khi việc xây dựng các khách sạn sang trọng và việc cải tạo các tòa nhà lịch sử đang được tiến hành, ở Havana, Cuba. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, mức giá mà Cuba phải trả cho hàng hóa nhập khẩu đã tăng khoảng 700 triệu USD trong Q1/2022, vượt quá mức tăng trưởng nhỏ giọt trong xuất khẩu của nước này.

Đây là một tình huống mà ông Gil cho là do "lạm phát nhập khẩu" gây ra bởi chi phí tăng nhanh đối với các mặt hàng chủ lực như xăng dầu, thức ăn chăn nuôi (chủ yếu là ngô) và lúa mì.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng với chi phí lương thực và xăng dầu tăng vọt, một phần do giao tranh Nga - Ukraine, đã gây nguy hiểm cho sự phục hồi của Cuba và đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực vốn đã khiến người dân Cuba chật vật, vốn đã phải xếp hàng chờ mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Du lịch cũng là một nguồn ngoại tệ chính cần thiết để bù đắp cho nhiều khoản thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu đắt đỏ, cũng đã giảm nhiều so với kỳ vọng chính thức, đã góp phần làm cản trở sự phục hồi của Cuba.

Được biết, ông Gil không đưa ra số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý đầu tiên, cũng như không thảo luận về kết quả quý đầu tiên đã đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng 4% vào năm 2022 của chính phủ.

Một điểm mấu chốt quan trọng, theo ông Gil, là tỷ giá tiền tệ phi chính thức của Cuba, gần đây đã tăng gấp 5 lần tỷ giá chính phủ 24-1, làm giảm sức mua đối với người dân Cuba điển hình.

Để chống lại điều này, vị bộ trưởng này tuyên bố rằng Cuba sẽ bắt đầu bán ngoại tệ với tỷ giá giữa giá chính thức và giá thị trường chợ đen, nhưng chỉ cho một số công ty nhà nước và tư nhân để tăng sản lượng hàng hóa có nhu cầu cao.

Theo Bộ trưởng Kinh tế, tỷ giá hối đoái tốt hơn sẽ hỗ trợ "sản lượng cuối cùng sẽ được bán cho dân chúng bằng tiền tệ quốc gia."

Theo ông Gil, những công dân muốn đổi peso – nội tệ của Cuba lấy đồng USD của Mỹ sẽ không thể tham gia vào chương trình trao đổi mới này, nhưng chính phủ nước này với nguồn tiền mặt hạn chế đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó.

Ông Gil giải thích: “Đây là những biện pháp táo bạo và mới lạ".

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô