Cuba đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng lượng người di cư

(CLO) Cuba hôm thứ Tư (4/10) cho biết họ đã phát hiện thấy dòng người di cư "tăng một cách đáng chú ý" trong những tuần và tháng qua, đồng thời đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã gây ra khủng hoảng kinh tế và cuộc di cư kỷ lục.

Hàng ngàn người di cư đã vào Mỹ từ Mexico trong những tuần gần đây nhằm chạy trốn bạo lực, suy thoái kinh tế và tác động của biến đổi khí hậu ở châu Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á.

cuba do loi cho my lam gia tang luong nguoi di cu hinh 1

Người di cư trên đường tới Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hết ngân sách viện trợ, Mỹ gửi hơn 1 triệu viên đạn tịch thu được của Iran cho Ukraine

Cuộc đua chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Steve Scalise và Jim Jordan là 2 ứng viên hàng đầu

Mỹ ban hành án phạt đầu tiên đối với rác vũ trụ

Tổng thống Joe Biden cấp tốc trấn an các đồng minh Ukraine sau bất ổn trên chính trường Mỹ

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết trong một tuyên bố rằng làn sóng người dân nước này di chuyển qua các tuyến đường hướng tới Mỹ đang gia tăng đáng kể.

“Trong những tháng và tuần vừa qua, dòng người di cư bất thường của công dân Cuba qua hành lang Trung Mỹ đến Mỹ đã có sự gia tăng đáng chú ý”, tuyên bố của Bộ này cho hay.

Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, một số lượng kỷ lục người Cuba đã đến biên giới nước này vào năm ngoái.

Dòng người di cư đã giảm bớt trong vài tháng vào đầu năm nay khi người dân Cuba tìm kiếm một con đường hợp pháp để nhập cảnh vào Mỹ thông qua chính sách "tạm tha" của chính quyền ông Biden.

Nhưng Cuba hôm 4/10 cho biết những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư hợp pháp vẫn là chưa phải tất cả.

“Việc phong tỏa kinh tế, vốn đã được tăng cường trong những năm gần đây, đã gây ra những hạn chế đặc biệt đối với nền kinh tế Cuba, từ đó kích thích làn sóng di cư”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: