Cuba, Venezuela, Nicaragua lên án việc bị loại khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ

Thứ bảy, 28/05/2022 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 tại Los Angeles, nhưng cho biết sẽ không mời Cuba, Venezuela và Nicaragua.

Một khối các nước họp tại Havana hôm thứ Sáu (27/5) đã lên án việc loại trừ một số quốc gia khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng tới, sau khi Mỹ cho biết họ chỉ muốn các nhà lãnh đạo của các chính phủ tôn trọng dân chủ tham dự.

Điều phối viên hội nghị thượng đỉnh cho biết việc có mời Cuba hay không là tùy thuộc vào Nhà Trắng nhưng cho biết các nhà hoạt động xã hội dân sự Cuba đã được yêu cầu tham dự.

cuba venezuela nicaragua len an viec bi loai khoi hoi nghi thuong dinh chau my hinh 1

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp nhóm ALBA ở Havana, Cuba vào ngày 27 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết trong tuần này rằng ông sẽ không tham dự trong "bất kỳ trường hợp nào" ngay cả khi được mời.

10 quốc gia được gọi là khối ALBA - trong đó có Cuba, Venezuela và Nicaragua - đã đưa ra một tuyên bố từ Havana nói rằng họ "lên án các loại trừ và đối xử phân biệt đối xử tại cái gọi là Hội nghị thượng đỉnh của châu Mỹ ở Los Angeles".

Ngoài ra, họ mô tả việc loại trừ là "tùy tiện, ý thức hệ và động cơ chính trị" và cho biết "quyết định đơn phương này tạo thành một bước lùi lịch sử nghiêm trọng trong quan hệ".

Trước đó không lâu, trong một bài phát biểu được phát sóng, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới là "thất thường". Ông hoan nghênh các quốc gia khác như Mexico, quốc gia không phải là thành viên của ALBA, đã "đứng lên để cất lên tiếng nói về sự thật của cả một lục địa."

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, cùng với các nhà lãnh đạo của Bolivia và một số quốc gia khác, đã đe dọa tẩy chay hội nghị thượng đỉnh nếu một số quốc gia bị loại.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h