Cuộc bầu cử lớn nhất thế giới của Ấn Độ sắp diễn ra, ông Modi tự tin chiến thắng

Chủ nhật, 17/03/2024 08:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đã ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm nay. Sự kiện này được nhiều hãng truyền thông phương Tây xem là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với gần một tỷ người đủ điều kiện bỏ phiếu.

Người đứng đầu Ủy ban cử Ấn Độ, ông Rajiv Kumar cho biết trong cuộc họp báo ở New Delhi hôm 16/3 rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra xen kẽ qua 7 giai đoạn, với ngày bỏ phiếu đầu tiên diễn ra vào 19 tháng 4 và ngày cuối cùng vào 1 tháng 6.

cuoc bau cu lon nhat the gioi cua an do sap dien ra ong modi tu tin chien thang hinh 1

Đảng BJP của Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi được dự báo là có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm nay - Ảnh: Guardian

Kết quả trên toàn quốc sẽ được tính cùng một lúc vào ngày 4 tháng 6 và thường được công bố trong cùng ngày. “Chúng tôi sẽ đưa dân chủ đến mọi nơi trên đất nước. Chúng tôi hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia theo cách mà chúng tôi… vẫn là ngọn hải đăng cho nền dân chủ trên toàn thế giới”, ông Kumar nói.

Tổng cộng có 970 triệu trên tổng số 1,4 tỷ người Ấn Độ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay - nhiều hơn toàn bộ dân số của Mỹ, Liên minh Châu Âu và Nga cộng lại. Theo Ủy ban bầu cử Ấn Độ, sẽ có hơn một triệu điểm bỏ phiếu với 15 triệu nhân viên được bố trí cho cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đang hướng đến nhiệm kỳ thứ ba và đã bắt đầu chiến dịch tranh cử không chính thức của mình. Đảng BJP của Thủ tướng Modi được đánh giá là có khả năng chiến thắng rất cao. Cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu xã hội hàng đầu thế giới Pew năm ngoái cho thấy ông Modi được gần 80% người dân Ấn Độ tin tưởng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước.

“Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi có thể thấy rõ rằng Modi sẽ trở thành Thủ tướng lần thứ ba,” ông Amit Shah, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ và là đồng minh chính trị thân cận nhất của ông Modi, tự tin cho biết trong bài phát biểu tuần này.

Quang Anh (theo Guardian, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h