Cuộc biểu tình của người Kurd về vụ xả súng ở Paris biến thành bạo lực

(CLO) Vào thứ Bảy (24/12), cuộc biểu tình bạo lực đã bước sang ngày thứ hai ở Paris giữa cảnh sát và những người Kurd tức giận sau vụ việc một tay súng đã sát hại 3 thành viên trong cộng đồng của họ.

Nhiều ô tô bị lật, ít nhất một phương tiện bị đốt cháy, cửa sổ cửa hàng bị hư hại và những đám cháy nhỏ bùng phát gần Quảng trường Cộng hòa, một địa điểm biểu tình truyền thống mà người Kurd trước đó đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa.

cuoc bieu tinh cua nguoi kurd ve vu xa sung o paris bien thanh bao luc hinh 1

Người biểu tình đốt phá đồ đạc trên đường phố. Ảnh: Reuters

cuoc bieu tinh cua nguoi kurd ve vu xa sung o paris bien thanh bao luc hinh 2

Người biểu tình lật đổ cả những chiếc xe otô đỗ ven đường. Ảnh: Reuters

cuoc bieu tinh cua nguoi kurd ve vu xa sung o paris bien thanh bao luc hinh 3

Người biểu tình ném đá và các đồ vật vào cảnh sát. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết cuộc biểu tình đột ngột biến thành bạo lực nhưng chưa rõ nguyên nhân. Phát biểu trên kênh tin tức BFM TV, Nunez cho biết đã có 11 vụ bắt giữ và khoảng 30 người bị thương nhẹ.

Khi một số người biểu tình rời khỏi quảng trường, họ đã ném đạn vào cảnh sát, những người đã đáp trả bằng hơi cay. Các cuộc đụng độ tiếp tục trong khoảng hai giờ trước khi những người biểu tình giải tán.

Trước đó như đã biết, một người đàn ông đã xả súng tại một trung tâm văn hóa của người Kurd và quán cà phê gần đó vào thứ Sáu tại một khu vực sầm uất của quận 10 của Paris, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nghi phạm sẽ trình diện trước một phiên điều trần khi sức khỏe của hắn ta cho phép. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông Pháp, da trắng và đã 69 tuổi. Nghi phạm đã được chuyển đến một đơn vị tâm thần, theo các công tố viên cho biết.

Vụ xả súng hôm thứ Sáu xảy ra ngay trước ngày tưởng niệm 3 phụ nữ người Kurd bị sát hại ở Paris vào tháng 1 năm 2013. Cuộc điều tra về vụ việc này sau đó đã bị hủy bỏ sau khi nghi phạm chính chết ngay trước khi bị đưa ra xét xử.

Các đại diện của người Kurd, những người đã gặp gỡ hôm thứ Bảy với các quan chức địa phương cũng như Bộ trưởng Tư pháp Pháp Eric Dupond-Moretti, đã nhắc lại lời kêu gọi của họ về vụ xả súng hôm thứ Sáu rằng nó nên được coi là một cuộc tấn công khủng bố.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: