Cuộc bỏ phiếu gia nhập Nga ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine chuẩn bị kết thúc

Thứ ba, 27/09/2022 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine vào Nga đã bước sang giai đoạn cuối cùng và sẽ kết thúc vào hôm nay (27/9).

Cuộc bỏ phiếu ở các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine ở phía đông và đông nam đã bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước, bất chấp bị phương Tây và Ukraine phản đối và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả.

cuoc bo phieu gia nhap nga o cac khu vuc bi chiem dong cua ukraine chuan bi ket thuc hinh 1

Biểu ngữ thông báo về cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga, tại thành phố Melitopol, Zaporizhzhia, Ukraine vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

cuoc bo phieu gia nhap nga o cac khu vuc bi chiem dong cua ukraine chuan bi ket thuc hinh 2

Một địa điểm bỏ phiếu ở Zaporizhzhia. Ảnh: TASS

cuoc bo phieu gia nhap nga o cac khu vuc bi chiem dong cua ukraine chuan bi ket thuc hinh 3

Hàng dài ô tô xếp hàng ở biên giới giữa Nga và Georgia. Ảnh: The Insider

Hãng thông tấn TASS tuần trước dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết một cuộc họp của Duma Quốc gia Nga để thông qua một dự luật về việc sáp nhập các bộ phận của Ukraine sẽ diễn ra vào thứ Năm tới.

Không có tỉnh nào trong số các tỉnh được đề cập hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và các cuộc giao tranh đã diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến, với các lực lượng Ukraine báo cáo về nhiều bước tiến hơn.

Thống đốc của Ukraine ở Luhansk, Serhiy Gaidai, cho biết các quan chức do Nga hậu thuẫn đã mang hòm phiếu đến từng nhà, cùng với các quan chức an ninh. Nga cho biết việc bỏ phiếu là tự nguyện và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Khi tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, Nga công bố kết quả 97% người dân đã bỏ phiếu đồng ý cho việc sáp nhập.

Trong một diễn biến khác ở Nga, việc kêu gọi khoảng 300.000 quân dự bị đã dẫn đến một số cuộc biểu tình. Các chuyến bay ra khỏi Nga đã bán hết và ô tô bị tắc nghẽn tại các trạm kiểm soát biên giới, với các báo cáo về việc xếp hàng dài 48 giờ tại biên giới đường bộ tới Georgia, nước láng giềng hiếm hoi cho phép công dân Nga nhập cảnh mà không cần thị thực.

Khi được hỏi về viễn cảnh biên giới bị đóng cửa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai vừa rồi rằng: "Tôi không biết gì về việc này. Hiện tại, chưa có quyết định nào được đưa ra".

Tuy nhiên, Sergei Tsekov, một nhà lập pháp cấp cao đại diện cho Crimea do Nga sáp nhập tại Thượng viện Nga, nói với hãng tin RIA: "Tất cả những người trong độ tuổi nhập ngũ nên bị cấm ra nước ngoài trong tình hình hiện nay".

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h