Cuộc đình công dầu khí Na Uy bùng nổ, tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu

Thứ ba, 05/07/2022 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công nhân trong ngành dầu khí Na Uy hôm thứ 3 đã bắt đầu một cuộc đình công đòi tăng lương để bù đắp cho lạm phát gia tăng. Tính đến thứ 4, cuộc đình công sẽ làm sản lượng khí đốt của nước này bị cắt giảm tổng cộng 292.000 thùng dầu mỗi ngày.

Công đoàn dẫn đầu hoạt động công nghiệp dầu khí Na Uy đã nói với Reuters rằng những công nhân trong ngành dầu khí Na Uy ngoài khơi hôm thứ 3 đã bắt đầu một cuộc đình công, động thái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản lượng dầu và khí đốt của quốc gia, đồng thời tác động tới chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu.

cuoc dinh cong dau khi na uy bung no tang ap luc len nguon cung toan cau hinh 1

Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao, với nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu đặc biệt thắt chặt sau khi Nga cắt giảm xuất khẩu năng lượng sang EU. Ảnh: Internet.

Cuộc đình công, trong đó công nhân đang đòi tăng lương để bù đắp cho lạm phát gia tăng, diễn ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao, với nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu đặc biệt thắt chặt sau khi Nga cắt giảm xuất khẩu năng lượng sang EU.

Audun Ingvartsen, lãnh đạo công đoàn Lederne cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Cuộc đình công đã bắt đầu.”

Chính phủ Na Uy cho biết họ đang theo dõi cuộc xung đột một cách cẩn thận. Chính phủ cũng có thể can thiệp để ngừng cuộc đình công nếu có những trường hợp ngoại lệ.

Equinor (EQNR.OL) cho biết, vào thứ 3, sản lượng dầu và khí đốt sẽ bắt đầu giảm 89.000 thùng dầu mỗi ngày, trong đó sản lượng khí đốt chiếm 27.500 thùng mỗi ngày.

Tính đến thứ 4 tuần này, cuộc đình công sẽ làm sâu sắc thêm việc cắt giảm sản lượng khí đốt của nước này lên tổng cộng 292.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương 13% sản lượng hằng ngày của Na Uy.

Tuy nhiên, theo tính toán của Reuters, kể từ thứ 4, sản lượng dầu sẽ bị cắt giảm 130.000 thùng mỗi ngày, tương ứng với khoảng 6,5% sản lượng của Na Uy.

Cũng theo tính toán này, Reuters cho hay, một sự leo thang tiếp của cuộc đình công được lên kế hoạch vào thứ 7 có thể sẽ xóa sổ một phần tư sản lượng khí đốt của Na Uy – tương đương khoảng 15% sản lượng dầu của nước này.

Cuối cùng, nhà điều hành - Equinor - quyết định tạm thời ngừng phân phối dầu. Equinor đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến vấn đề này.

Hoạt động đình công đã bắt đầu vào lúc nửa đêm thứ 3 tuần này theo giờ Na Uy tại ba nhà máy - Gudrun, Oseberg South và Oseberg East - và sẽ mở rộng sang ba nhà máy khác - Kristin, Heidrun và Aasta Hansteen - từ nửa đêm thứ 4.

Một nhà máy thứ 7, Tyrihans, cũng sẽ phải đóng cửa vào thứ 4 vì sản lượng của nó được xử lý từ Kristin.

Đến ngày 9 tháng 7, ba cơ sở khác là Sleipner, Gullfaks A và Gullfaks C có thể sẽ ngừng sản xuất vì cuộc đình công trên.

Nếu họ làm vậy, sản lượng dầu thô và các chất lỏng dầu khác sẽ bị giảm thêm 160.000 thùng mỗi ngày và sản lượng khí đốt tự nhiên sẽ giảm gần 230.000 thùng mỗi ngày theo tính toán của Reuters.

Các thành viên của công đoàn Lederne hôm thứ 5 tuần trước đã bỏ phiếu bác bỏ một thỏa thuận tiền lương được đề xuất đã được thương lượng bởi các công ty và các nhà lãnh đạo công đoàn.

Trong khí đó, các liên đoàn lao động dầu khí khác của Na Uy đã chấp nhận thỏa thuận tiền lương và sẽ ngừng cuộc đình công.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô