Cuộc sống ở Afghanistan đã thay đổi thế nào từ khi Taliban tiếp quản?

(CLO) Taliban đã khiến cả thế giới bất ngờ khi chiếm được Kabul vào ngày 15/8/2021 do không vấp phải sự kháng cự từ các lực lượng của cựu Tổng thống Ashraf Ghani. Họ quay trở lại nắm quyền sau khi Mỹ lật đổ chế độ của họ trong một chiến dịch quân sự vào năm 2001.

Các chuyên gia cho rằng sự sụp đổ của chính phủ ông Ghani là không thể tránh khỏi một khi các lực lượng NATO bắt đầu rút khỏi đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh vào tháng 5/2021 do kết quả của thỏa thuận của Washington với Taliban vào tháng 2/2020.

cuoc song o afghanistan da thay doi the nao tu khi taliban tiep quan hinh 1

Các tiến bộ trong 20 năm của Afghanistan đang nhanh chóng bị đảo ngược. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Taliban đánh dấu một năm cầm quyền Afghanistan trong sự nghi ngờ

800 người Mỹ được giải cứu ở Afghanistan trong vụ rút quân

Sau một năm Taliban tiếp quản, cựu tổng thống Afghanistan lý giải quyết định bỏ trốn vội vàng của mình

Nhà báo Danish Siddiqui: Từ những bức ảnh đoạt giải Pulitzer đến sự tận hiến cuộc đời trên chiến trường Afghanistan

Ngoài tác động địa chính trị của việc Taliban trở lại nắm quyền, cuộc sống của những người Afghanistan bình thường đã thay đổi đáng kể kể từ năm ngoái, hầu hết là theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Tiến bộ bị đảo ngược

Bất chấp những lời chỉ trích nhằm vào các chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan sau khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Afghanistan đã đạt được nhiều tiến bộ trên một số mặt trong hai thập kỷ qua.

Các phương tiện truyền thông độc lập đã phát triển mạnh mẽ dưới thời các cựu tổng thống Hamid Karzai và Ashraf Ghani, nhân quyền đã được cải thiện đáng kể, số lượng trẻ em gái bắt đầu đi học và các trường đại học ngày càng tăng, và tầng lớp trung lưu của Afghanistan đã trải qua thời kỳ thịnh vượng tương đối.

Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, những thành tựu này đã bị đảo ngược phần lớn.

Taliban đã không thực hiện hầu hết các lời hứa của họ theo thỏa thuận Doha năm 2020. Họ đã miễn cưỡng thành lập một chính phủ trong nước, trong khi các bé gái trên lớp 6 không được phép đến trường. Ngoài ra, phụ nữ không được phép làm việc trong hầu hết các lĩnh vực và họ chỉ có thể đến thăm các công viên công cộng vào những ngày cụ thể.

Nền kinh tế của Afghanistan hiện đang rơi tự do, với cảnh báo của Liên Hợp Quốc về một thảm họa nhân đạo đang xảy ra ở nước này. Kể từ khi nắm chính quyền, Taliban đã thúc ép cộng đồng quốc tế công nhận họ là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.

Sự công nhận của quốc tế là rất quan trọng để Taliban tránh được sự sụp đổ kinh tế tiềm tàng. Hàng triệu người Afghanistan không có việc làm và tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng. Nhiều người đang bán tài sản của họ để mua thực phẩm, trong khi các cộng đồng thành thị lần đầu tiên phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Vào tháng 1/2022, Liên Hợp Quốc đã đưa ra "lời kêu gọi lớn nhất từ ​​trước đến nay" về viện trợ nhân đạo cho một quốc gia, nói rằng họ cần 4,4 tỷ USD cho Afghanistan để ngăn chặn "cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi nhanh nhất trên thế giới".

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã hạn chế giao tiền trực tiếp cho Taliban, vì lo ngại nhóm này sẽ sử dụng tiền để mua vũ khí. Vì lý do tương tự, Washington đã từ chối giải phóng tài sản ngân hàng của Afghanistan.

Quyền phụ nữ đi xuống

Theo LHQ, Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới mà trẻ em gái không được phép học trung học. Một số lượng lớn phụ nữ làm việc ở các vị trí khác nhau trong các chính quyền trước đây đã bị Taliban cho nghỉ trong những tháng đầu tiên cầm quyền.

Nhiều phụ nữ Afghanistan xuống đường phản đối các quyết định đàn áp của Taliban. Tuy nhiên, Taliban đã sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình, bắt giữ nhiều nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.

"Chưa đầy một năm sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, các chính sách hà khắc của họ đang tước đi quyền của hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái", bà Agnes Callamard, tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết vào tháng 7.

Bất chấp áp lực từ những người cầm quyền Hồi giáo, nhiều phụ nữ Afghanistan vẫn đang cố gắng để tiếng nói của họ được lắng nghe.

Một số phụ nữ biểu tình đã rời khỏi đất nước, nhưng ít nhất năm nhóm nữ quyền vẫn đang hoạt động ở đó. Một số người trong số họ đang lên tiếng trên mạng xã hội phản đối chiến dịch đàn áp của Taliban, bắt giữ tùy tiện, chưa kể đến tra tấn thể chất và tâm lý.

Tự do truyền thông bị đe doạ

Truyền thông độc lập được coi là kẻ thù của Taliban. Lĩnh vực này đã phát triển nhảy vọt trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2020, nhưng hiện nay hàng nghìn nhà báo Afghanistan đang phải lưu vong hoặc bị mất việc làm.

Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, 43% các cơ sở truyền thông của Afghanistan đã bị đóng cửa trong 3 tháng qua. Họ cho biết rằng: "Trong số 10.780 người làm việc tại các tòa soạn của Afghanistan vào đầu tháng 8/2021, hiện chỉ có 4.360 người làm việc vào tháng 12, giảm 60%".

Oong Mohammad Zia Bumia, người đứng đầu Hiệp hội Truyền thông Tự do Nam Á tại Afghanistan, nói rằng sau khi chính phủ của ông Ashraf Ghani sụp đổ, nhiều cơ quan truyền thông Afghanistan đã đóng cửa hoạt động khiến hàng trăm nhà báo Afghanistan thất nghiệp.

Bumia nói, cuộc đàn áp của Taliban và tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ cũng là những lý do khiến tự do truyền thông xấu đi. "Taliban đã áp đặt kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với phương tiện truyền thông, về tin tức cũng như giải trí", ông cho biết.

Hoàng Nam (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: