Cuộc tranh luận Phó Tổng thống ngày 7/10 sẽ được chú ý đặc biệt sau khi ông Trump nhiễm Covid-19

Thứ ba, 06/10/2020 18:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc tranh luận giữa các phó Tổng thống vào ngày 7/10 sẽ mang tầm quan trọng lớn chưa từng có, với các câu hỏi về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump sau tin ông nhiễm Covid-19.

Ứng viên phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Ứng viên phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cuộc đối đầu duy nhất của Phó Tổng thống Mike Pence chống lại Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người đồng hành của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 7/10 tại thành phố Salt Lake. Tuần trước, Trump và nhiều thành viên chính phủ và đảng Cộng hoà đã thông báo nhiễm Covid-19.

Áp lực đối với Pence, người thường xuyên chìm trong cái bóng của Trump là rất lớn. Trump hiện vẫn đang kém Biden 10 điểm theo các cuộc thăm dò mới nhất của Reuters. Đa phần các cử tri đều không hài lòng về việc ông nhiễm Covid-19.

Pence cần cho công chúng thấy rằng ông sẵn sàng lên làm Tổng thống nếu tình hình yêu cầu, đồng thời bảo vệ được cách mà chính quyền của Trump đang xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 trong gần 7 tháng qua.

Về phần mình, Harris, người hầu như không được chú ý trong những tuần gần đây khi Biden tăng cường vận động tranh cử, phải chứng minh cho cử tri thấy rằng cô ấy cũng có thể đảm nhận vị trí Tổng thống nếu cần vào một thời điểm nào đó khi mà ông Biden đã 77 tuổi. 

Theo truyền thống, cuộc tranh luận phó tổng thống được ít cử tri theo dõi hơn và gần như không tác động lớn tới quan điểm của các cử tri.

Christopher Devine, một chuyên gia về các phó Tổng thống tại Đại học Dayton, cho biết: “Cuộc tranh luận này sẽ khác hẳn. Một số người có thể lo lắng về Mike Pence và cách anh ấy có thể thể hiện nếu phải thay thế Trump. Cũng sẽ có những câu hỏi về tình hình sức khoẻ của Joe Biden trong 4 năm tới".

Trump, 74 tuổi, đã trở lại Nhà Trắng vào thứ Hai sau ba ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed. Mặc dù các bác sĩ cho biết ông đang hồi phục nhưng vẫn chưa chắc chắn khi nào ông sẽ có thể tiếp tục các hoạt động vận động tranh cử.

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, Tim Murtaugh cho biết Tổng thống dự định tham gia vào cuộc tranh luận ​​tiếp theo với Biden dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tại Miami.

Michael Steel, người đã làm việc với Pence tại Hạ viện Hoa Kỳ nhận định ông một nhà giao tiếp tài năng và nóng tính. Ông cũng từng dẫn một chương trình phát thanh khi còn là thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ và có thể sẽ biểu hiện tốt hơn Trump trên sân khấu tranh luận. 

"Phó tổng thống có thể đưa ra một bình luận nghiêm túc và chu đáo hơn về chính quyền Trump hơn hầu hết bất kỳ ai khác", Steel nói. “Ông ấy có thể biểu hiện tốt hơn Tổng thống".

Tất cả những người tham dự cuộc tranh luận, bao gồm cả các thành viên của phương tiện truyền thông sẽ được yêu cầu kiểm tra Covid-19. Ủy ban tranh luận cho biết bất kỳ ai không đeo khẩu trang sẽ bị "buộc ra ngoài".

Hoàng Việt

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h