Cuộc trao đổi đầy giận dữ giữa hai ông Trump và Zelenskyy kết thúc trong thảm họa

(CLO) Cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kết thúc trong thảm họa vào thứ Sáu, sau khi hai nhà lãnh đạo trao đổi với đầy sự giận dữ ngay trước giới truyền thông tại Nhà Trắng.

Ông Zelenskyy coi cuộc họp tại Phòng Bầu dục là cơ hội để lấy lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Nga. Nhưng thay vào đó, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã chỉ trích Zelenskyy, nói rằng ông đã tỏ ra thiếu tôn trọng, đẩy mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục xuống thấp hơn. Một quan chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã được yêu cầu rời đi.

Một thỏa thuận giữa Ukraine và Hoa Kỳ về việc cùng nhau phát triển các nguồn khoáng sản của Ukraine, mà Kiev và các đồng minh châu Âu hy vọng sẽ mở ra mối quan hệ tốt đẹp hơn, vẫn chưa được ký kết.

Ông Trump cáo buộc ông Zelenskyy “đánh bạc” với mạng sống người dân và Thế chiến III

Phó Thổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh đến nhu cầu ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, trong khi ông Zelenskyy, khoanh tay, phản bác rằng không thể tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin trong bất kỳ cuộc đàm phán nào và lưu ý rằng ông Vance chưa bao giờ đến thăm Ukraine.

X

Video cuộc họp đầy bất đồng giữa các nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng (nguồn: X/JC)

Ông Zelenskyy công khai thách thức ông Trump vì cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Nga, thúc giục ông không thỏa hiệp với Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nói bằng tiếng Anh trong cuộc họp với ông Trump, và khi cuộc họp diễn ra, tiếng nói của ông đã bị lấn át bởi hai ông Trump và Vance.

"Các bạn không ở vị thế tốt. Các bạn không có quân bài ngay lúc này. Với chúng tôi, các bạn bắt đầu có quân bài", ông Trump nói.

"Tôi không chơi bài, tôi rất nghiêm túc, thưa ngài Tổng thống", ông Zelenskyy đáp trả.

"Các người đang chơi bài. Các người đang đánh bạc bằng mạng sống của hàng triệu người, các người đang đánh bạc bằng Thế chiến thứ ba", Tổng thống Hoa Kỳ nói tiếp.

Ông Trump đe dọa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. "Hoặc là ông sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ rút lui, và nếu chúng tôi rút lui, ông sẽ phải chiến đấu đến cùng. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng đâu", ông Trump nói với ông Zelenskyy.

"Một khi chúng ta ký thỏa thuận đó, ông sẽ ở vị thế tốt hơn nhiều. Nhưng ông không hề tỏ ra biết ơn, và đó không phải là điều tốt đẹp. Tôi thành thật. Đó không phải là điều tốt đẹp".

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông Putin muốn đạt được thỏa thuận. Phó Tổng thống Vance cũng xen vào rằng việc ông Zelenskyy đến Phòng Bầu dục để tranh tụng quan điểm của mình là thiếu tôn trọng, một quan điểm mà Trump đồng ý.

"Ông không nói lời cảm ơn", ông Vance nói. Tổng thống Zelenskyy lớn tiếng đáp lại: "Tôi đã nói rất nhiều lần lời cảm ơn đến người dân Mỹ".

Ông Trump đã nhanh chóng cáo buộc Zelenskyy không tôn trọng Hoa Kỳ trên mạng xã hội Truth Social. "Tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelenskyy chưa sẵn sàng cho Hòa bình nếu có sự tham gia của Hoa Kỳ", ông Vance viết. "Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho Hòa bình".

cuoc trao doi day gian du giua hai ong trump va zelenskyy ket thuc trong tham hoa hinh 1

Ông Trump đăng bài chỉ trích Tổng thống Zelenskyy trên mạng xã hội có nội dung: "Chúng tôi đã có một cuộc họp rất có ý nghĩa tại Nhà Trắng ngày hôm nay. Nhiều điều không bao giờ hiểu được nếu không có cuộc trò chuyện dưới sức nóng và áp lực như này. Thật đáng kinh ngạc khi những gì xuất phát qua cảm xúc, và tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelenskyy không sẵn sàng cho Hòa bình nếu Hoa Kỳ tham gia, bởi vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của mình. Ông có thể quay lại khi ông sẵn sàng cho Hòa bình". Ảnh: X/DonaldTrumpp

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, cải thiện quan hệ với Nga và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Ukraine. "Tôi hy vọng mình sẽ được nhớ đến như một người gìn giữ hòa bình", ông Trump nói. 

Phái đoàn Ukraine sớm bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng

Theo một quan chức Nhà Trắng, sau các cuộc hội đàm, ông Trump đã chỉ đạo hai phụ tá hàng đầu nói với Tổng thống Zelenskyy rằng đã đến lúc phải rời đi, ngay cả khi những người phục vụ đang chuẩn bị phục vụ bữa trưa cho các phái đoàn.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng phía Ukraine đã được chỉ thị phải rời đi mặc dù họ vẫn muốn tiếp tục đàm phán.

Sự bất đồng có nghĩa là Ukraine và Mỹ đã không ký được một thỏa thuận khoáng sản mà Kiev hy vọng sẽ thúc đẩy ông Trump ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine và có khả năng giành được sự ủng hộ tại Quốc hội Mỹ cho một vòng viện trợ mới.

cuoc trao doi day gian du giua hai ong trump va zelenskyy ket thuc trong tham hoa hinh 2

Phái đoàn Ukraine sớm bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, đã đăng một tuyên bố trên Telegram khẳng định rằng quân đội của ông ủng hộ Zelenskyy và sức mạnh của Ukraine nằm ở sự thống nhất.

Những người dân Ukraine lo lắng theo dõi từ xa phần lớn tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo của họ, nhưng lo lắng về triển vọng tiếp tục nhận được nguồn viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ mà đất nước này đang trông cậy.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, lo ngại về hậu quả của chiến tranh trên khắp lục địa, đã lên tiếng bảo vệ ông Zelenskyy, từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến ứng cử viên thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Ukraine đã nhanh chóng mở rộng sản xuất công nghiệp quốc phòng nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quân sự nước ngoài, đồng thời phải vật lộn để bổ sung nhân lực trong cuộc chiến ngày càng không cân sức với Nga.

Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và đang giành ưu thế trên chiến trường, đặc biệt ở khu vực Donbas. Quân đội Ukraine đang chiếm giữ một vùng đất ở khu vực Kursk phía tây nước Nga sau cuộc tấn công bất ngờ hồi năm ngoái.

Hoàng Hải (theo WH, Reuters, WP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: