Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bác cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả nghi phạm

Thứ sáu, 12/08/2022 18:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại toà, cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê cho rằng, bản thân đã bị buộc tội "Nhận hối lộ" là thiếu căn cứ nên đề nghị tòa tuyên trả tự do cho ông.

Chiều 12/8, cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, Phùng Anh Lê được dẫn giải từ buồng cách ly đến phòng xử án của TAND Hà Nội để trả lời thẩm vấn trước cáo buộc nhận hối lộ, chỉ đạo thả nghi phạm cướp tài sản.

cuu dai ta phung anh le bac cao buoc nhan hoi lo 110 trieu dong de tha nghi pham hinh 1

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bác cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả nghi phạm.

Trình bày trước tòa, cựu Đại tá Phùng Anh Lê phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng của Viện KSND Tối cao buộc tội ông nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng để thả Nguyễn Hữu Tài. Theo bị cáo Lê, không nhớ gì về ca trực chỉ huy đêm 22/9/2016. Đồng thời khẳng định không được cấp dưới báo cáo về việc bắt đối tượng Nguyễn Hữu Tài; cũng không nhớ có ký quyết định tạm giữ Tài hay không vì sự việc đã xảy ra quá lâu.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê cũng khẳng định không có việc ông nhận tiền, tài sản nào từ ông Bảy vào hôm 22/9/2016.

Trước sự phản bác của bị cáo Lê, HĐXX đã hỏi lại các bị cáo Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp). Hai bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu và khẳng định có việc bị cáo Lê chỉ đạo để thả người trái pháp luật là đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Đối với lời khai của bị cáo Ngọc và Trung; bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng, “phần kịch này các bị cáo dựng lên cho tôi không được chu đáo, rất nhiều mâu thuẫn".

Đối với cáo buộc đã cùng vợ đến nhà anh Phùng Văn Bảy đề nghị người này viết thư xin lỗi vì đã khai đưa cho bị cáo 110 triệu đồng...Bị cáo Phùng Anh Lê cho biết, khoảng vào buổi tối tháng 3/2021, có người đã mang thư đến nhà bị cáo nhưng không hề biết ông Bảy viết lá thư này ở đâu.

Bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị tòa đình chỉ vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", trả lại tự do cho bị cáo Châu, Ngọc, Trung.

Về tội danh "Nhận hối lộ", bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng, bản thân đã bị buộc tội một cách thiếu căn cứ nên đề nghị tòa tuyên trả tự do cho ông.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

(CLO) Bị can Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp tỉnh Long An và TAND tối cao, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do Hồ Duy Hải thực hiện.

Vụ án
Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Sau khi nhận vàng của 15 chành, thợ; Huỳnh Thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu lại thành vàng khối. Tổng số lượng vàng gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Vụ án
Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

(CLO) Sáng 28/3, thông tin xác nhận từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa xét xử một cựu cán bộ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng 2 đồng phạm về hành vi lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén trên điện thoại.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng bắt người trái pháp luật

Gia Lai: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng bắt người trái pháp luật

(CLO) Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh T. về việc 2 đối tượng lạ mặt, bắt bố của anh T đưa đi, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh giải cứu nạn nhân và truy bắt các đối tượng.

Vụ án
Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(CLO) Sau khi đâm vào đuôi xe công nông do anh V. điều khiển, tài xế xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong sau đó.

Vụ án