Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết Mỹ đã phá hủy 44 tàu rải thủy lôi của Iran, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu A-10 Warthog để truy tìm các tàu cao tốc có khả năng rải thủy lôi.
A-10 Warthog, được mệnh danh là “ngựa chiến” của Không quân Mỹ từ những năm 1970, được trang bị súng máy 30mm có thể bắn tới 4.200 viên/phút, chuyên hỗ trợ hỏa lực tầm gần.
Tổng thống Donald Trump cho biết nếu cần, các tàu chiến Mỹ có thể hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, nhưng các chuyên gia quân sự nhấn mạnh nhiệm vụ hộ tống chỉ thực hiện được khi mối đe dọa từ thủy lôi được kiểm soát.
2/3 tàu chiến rà phá thủy lôi của Hải quân Mỹ, USS Tulsa và USS Santa Barbara, hiện ở Singapore để bảo trì, trong khi vị trí của tàu USS Canberra chưa được công bố.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công khai các hành động quân sự nhằm giảm nguy cơ từ thủy lôi Iran, bao gồm các cuộc tấn công bằng bom xuyên hầm dọc bờ biển Iran, nơi có khả năng triển khai tên lửa chống hạm. Theo đô đốc Hải quân Mỹ James Foggo, thủy lôi là “vũ khí bất đối xứng” rẻ và dễ triển khai, có thể rải từ tàu nhỏ hoặc tàu dân sự giả dạng.
Lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai tại khu vực có thể tiến hành các cuộc đột kích ngắn hạn nhằm vào kho tên lửa và cơ sở UAV dọc bờ biển Iran. “Chúng tôi có khả năng rà phá thủy lôi, nhưng cần triển khai lực lượng đúng nơi và trước đó phải ngăn chặn các mối đe dọa khác từ Iran”, ông Foggo nói.
Ông Foggo cho rằng một chiến dịch rà phá thủy lôi ở Hormuz sẽ là “gánh nặng lớn đối với Mỹ” và đánh giá việc có sự hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu là quan trọng, dù nhiều nước do dự can thiệp vì không phải bên khơi mào xung đột.