Cựu Phó Tổng thống Mỹ bị tố quấy rối tình dục

Thứ ba, 02/04/2019 10:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một người phụ nữ tại bang Connecticut đã lên tiếng tố ông Joe Biden quấy rối tình dục mình trong một sự kiện gây quỹ chính trị năm 2009. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có tin ông Biden đang xem xét tranh cử Tổng thống.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GI

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GI

Đây là người phụ nữ thứ 2 trong 3 ngày qua lên tiếng tố ông Biden có hành động động chạm ngoài ý muốn.

"Đó không phải hành động tình dục, nhưng ông ấy đã cầm đầu tôi", Amy Lappos, 43 tuổi cho hay. "Ông ấy còn đặt tay qua cổ tôi và kéo tôi sát vào mà chạm mũi với tôi. Tôi còn tưởng ông ấy định cưỡng hôn mình vào lúc đó".

Diễn viên hài vươn lên dẫn trước trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina

Lappos đã đăng tải thông tin này trên một nhóm kín ở trên Facebook sau khi nhà làm luật bang Nevada Lucy Flores trước đó cáo buộc ông Biden đã cố ý hôn vào sau gáy của mình trong một sự kiện năm 2014.

Những thông tin này có thể ảnh hưởng tới khả năng ông Biden, cựu Phó Tổng thống dưới thời ông Obama tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Ông cũng là ứng viên được đánh giá cao nhất của đảng Dân chủ và dự kiến sẽ công bố chính thức tranh cử trong vài tuần tới.

Ông Biden nói rằng ông ấy không tin mình có thể làm ra hành động quấy rối nào trong suốt sự nghiệp làm chính trị của mình.

"Tôi đã có rất nhiều cái bắt tay, cái ôm, bày tỏ tình cảm, động viên và an ủi. Thế nhưng, chưa bao giờ, dù chỉ 1 lần, tôi tin rằng mình có hành động quấy rối", ông Biden cho biết. "Nếu như mọi người cho là như vậy, tôi sẵn sàng tiếp thu. Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là mục đích của tôi cả".

Cô Lappos cho hay, cô cảm thấy không thoải mái khi ông Biden tiếp cận cô. Cô nói rằng cô ấy đang ở trong bếp cùng với 3 - 4 tình nguyện viên khác khi Biden tiếp cận cô.

"Tôi không bao giờ tố cáo, vì thật sự ông ấy là Phó Tổng thống vào lúc đó. Tôi thì chẳng là ai cả", cô cho hay. "Có một số ranh giới cần phải được tôn trọng. Vượt qua ranh giới đó thì sẽ phải là tình cảm hay văn hóa gì cả. Đó là quấy rối".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h