Cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội tham ô, rửa tiền

Thứ ba, 28/07/2020 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị kết tội với bảy cáo buộc trong phiên tòa ghép liên quan đến quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB), tờ The Star của Malaysia đưa tin.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị kết tội với 7 tội danh và phải đối mặt với hàng chục năm tù - Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị kết tội với 7 tội danh và phải đối mặt với hàng chục năm tù - Ảnh: Reuters

Tờ báo này cho biết, ông Najib đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực, ba tội rửa tiền và ba tội vi phạm hình sự về lạm dụng tín nhiệm. Tất cả đều liên quan đến tiền bị chiếm đoạt 10 triệu đô la từ SRC International Sdn Bhd, một công ty con của 1MDB.

"Tôi nhận thấy bên công tố đã chứng minh thành công cáo trạng của mình. Bởi vậy, tôi tuyên bị cáo có tội đối với toàn bộ 7 tội danh", thẩm phán Ghazali nói trong phiên tòa diễn ra ở Kuala Lumpur hôm nay (28/7).

Cựu thủ tướng Malaysia Najib phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và phạt tiền vì lạm dụng quyền lực.

Ngoài ra, ông Najib cũng sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và phạt tiền vì rửa tiền, và lên tới 20 năm tù, đánh đòn và phạt tiền đối với tội lạm dụng tín nhiệm.

Tổng hợp hình phạt, cựu thủ tướng Najib có thể phát đối mặt với án tù lên tới 55 năm.

Malaysia đã tạo ra quỹ 1MDB vào năm 2009 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài và quan hệ đối tác toàn cầu.

Tuy nhiên, một số quan chức, bao gồm cả cựu thủ tướng, đã bị nghi ngờ tham ô tổng cộng 4,5 tỷ đô la từ quỹ này.

Vụ án tham ô từ 1MDB đang được điều tra đồng thời ở Malaysia, Singapore, Mỹ, Thụy Sĩ và một số quốc gia khác.

Vụ bê bối tham ô ở 1MDB là một trong những lý do chính cho sự thất bại của đảng cựu thủ tướng, Tổ chức Quốc gia Mã Lai, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Chấn Phong

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h